Thứ Ba, 15/12/2020, 09:38 [GMT+7]

Lĩnh án tù vì đưa người vượt biên trái phép mùa dịch Covid

(Congannghean.vn)-Ngày 14/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với  Lầu Bá Chù (SN 1989), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Đây là vụ án đầu tiên xét xử liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid -19 thời gian vừa qua.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 11/8/2020, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An lực lượng phòng Trinh sát, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung (SN 1980) trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang có hành vi nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Chung khai nhận được Lầu Bá Chù, (SN 1989) trú tại bản Trường Sơn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam, với số tiền công 3.500.000 đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu Bá Chù. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lầu Bá Chù đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đưa người vượt biên trái phép.

Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lầu Bá Chù mức án 12 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đối tượng
 Lầu Bá Chù tại tòa

 

.

PV