Chủ Nhật, 13/12/2020, 09:39 [GMT+7]

Mượn xe máy đi vay tiền, tên nghiện cắm xe trả nợ dù chưa được xóa án tích

(Congannghean.vn)-Ngày 27/11/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Doãn Tài (SN 1993) trú tại xóm Tân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Phạm Doãn Tài
Bị cáo Phạm Doãn Tài
Vào lúc 13 giờ ngày 10/10/2020, Tài đi bộ trên đường liên khối thuộc khối 6, thị trấn Tân Kỳ gặp anh Đoàn Quốc Thắng (SN 1997) người cùng xã đang đi xe môtô nhãn hiệu HONDA LEAD màu xanh tím than - nâu, BKS 37N1-347.36. Do là chỗ quen biết nên cả hai dừng lại nói chuyện bên đường, sau đó Tài có nói với Thắng: "Cho anh mượn cái xe anh đi có chút việc?" thì Thắng đồng ý và giao chiếc xe môtô mình đang đi cho Tài mượn. 
 
Sau khi mượn được xe môtô Tài đã đi vay tiền nhưng không vay được, Tài quay xe về, trên đường về Tài nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe lấy 4.000.000 đồng, nên đã gọi điện thoại cho Nguyễn Viết Chín (SN 1987) trú tại xóm Nguyên Tạo, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương để cầm cố chiếc xe môtô lấy 4.000.000 đồng. Chín đồng ý nên Tài đã đưa xe môtô BKS 37N1-347.36 xuống nhà Chín, do Chín không ở nhà và đã thống nhất từ trước nên Tài đã giao xe và chìa khóa xe cho con gái của Chín còn mình thì ra bắt xe buýt về huyện Tân Kỳ. 
 
Số tiền 4.000.000 đồng mà Tài vay của Chín, hai bên thống nhất Chín trừ số tiền mà Tài còn nợ trước đó là 1.700.000 đồng, số tiền còn lại 2.300.000 đồng thì Chín chuyển trực tiếp qua tài khoản 511100007810117 do Tài đứng tên, còn 600.000 đồng thì Tài nhờ Trịnh Khắc Hoàng trú cùng xóm đến nhận trực tiếp từ Chín tại quán cà phê Phong Lan thuộc thị trấn Tân Kỳ và sau đó Hoàng đã đưa lại cho Tài. 
 
Đến 17 giờ cùng ngày, Thắng không thấy Tài trả xe cho mình nên đã gọi điện thoại cho Tài thì Tài trả lời: "Anh lỡ cắm chiếc xe máy của em rồi, để ít hôm nữa kiếm tiền anh chuộc lại cho". Thắng nói lại: "Đây là xe máy của mẹ em, anh đưa xe đến trả cho em để em về trả cho mẹ", Tài đã tắt máy điện thoại. 
 
Sáng 11/10/2020, Đoàn Quốc Thắng và gia đình có gọi điện cho Tài nói chuộc xe về trả, Tài hứa đến chiều cùng ngày sẽ chuộc xe về trả. Tuy nhiên, khi gia đình Thắng gọi lại cho Tài thì Tài nói chưa có tiền chuộc xe. Thắng và gia đình đã đến Công an huyện Tân Kỳ tố cáo hành vi của Tài. Đến chiều 12/10/2020, biết mình không có khả năng chuộc được xe đem trả nên Tài đã đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.
 
Trước đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 155/2018/HSST ngày 18/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Phạm Doãn Tài 12 tháng tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", chấp hành xong ngày 11/7/2019 đến nay chưa được xóa án tích.
 
Trong vụ án này có Nguyễn Viết Chín mặc dù không có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng vẫn cho Phạm Doãn Tài cầm cắm chiếc xe trên. Xét ý thức chủ quan của Chín không biết xe trên do Tài chiếm đoạt mà có, do đó hành vi nhận cầm cắm tài sản của Chín không đủ yếu tố xử lý hình sự. Tuy nhiên, hành vi của Chín là vi phạm pháp luật hành chính. Do đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi nhận cầm cắm tài sản đối với Chín là đúng quy định pháp luật.
 
Đối với anh Trịnh Khắc Hoàng - người trực tiếp nhận 600.000 đồng từ Chín sau đó đưa lại cho bị can Phạm Doãn Tài. Hành vi đó không cấu thành tội phạm, do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ không xử lý hình sự đối với Hoàng là đúng pháp luật.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Phạm Doãn Tài 18 tháng tù giam.
.

Phương Hảo

.