Thứ Sáu, 11/12/2020, 08:31 [GMT+7]

Công an TP Vinh: Điều tra, làm rõ gần 500 vụ án hình sự, ma tuý

(Congannghean.vn)-Trong 11 tháng năm 2020, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã điều tra, làm rõ 223 vụ phạm pháp hình sự, bắt 241 đối tượng, thu tiền và tài sản trị giá khoảng 1.090.000.000 đồng. Đặc biệt, đã xác lập và đấu tranh 32 chuyên án trinh sát, điều tra, làm rõ 3 vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.
Ban chuyên án họp bàn kế hoạch phá án
Ban chuyên án họp bàn kế hoạch phá án
Theo đó, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn, CATP Vinh đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, điển hình như: Ngày 18/3/2020, CATP phá chuyên án đấu tranh với các nhóm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu bắt giữ 1 đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận thực hiện 9 vụ cướp giật túi xách trong và ngoài địa bàn thành phố, tổng trị giá tài sản đối tượng chiếm đoạt trên 100 triệu đồng. Ngày 24/8/2020, CATP phá thành công thêm một chuyên án liên quan đến cướp giật tài sản, bắt đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1995) trú tại xóm 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi trên. 
 
Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trong và ngoài địa bàn thành phố. Hay ngày 24/5/2020, CATP phá chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn, bắt 1 đối tượng. Quá trình đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trong và ngoài địa bàn thành phố, trong đó làm rõ 5 bị hại. Và gần đây nhất, ngày 6/11/2020, CATP phá chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản là bánh xe ôtô các loại xảy ra trên địa bàn TP Vinh; thu giữ 6 bánh xe các loại, 1 xe ôtô, 1 kích xe và 1 cờ lê. Điều tra, làm rõ 5 vụ trộm trên địa bàn thành phố và 1 vụ trên địa bàn TX Cửa Lò.
 
Đặc biệt, ngày 24/6/2020, CATP phá chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, gồm: Nguyễn Văn Hảo (SN 1992) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Bùi Văn Công (SN 1993) trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Thu giữ 1 khẩu súng côn xoay, 1 khẩu súng M84, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy sắt dài 50 cm, 18 viên đạn, 2 vỏ đạn, 480 viên bi sắt và 17.500.000 đồng. Đến ngày 30/6, tại khối 11, phường Bến Thủy, CATP mở rộng chuyên án, thu giữ thêm 1 khẩu súng M84, 200 viên đạn màu bạc các loại, 4 bình nén khí CO2 kích bắn đạn tự chế, 1 gậy 3 khúc bằng kim loại.
Cán bộ CATP Vinh lấy lời khai của đối tượng trong một vụ án
Cán bộ CATP Vinh lấy lời khai của đối tượng trong một vụ án
Hay đấu tranh với tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát CATP Vinh phát hiện Ngô Văn Linh (SN 1994) trú tại thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu đường dây đưa hơn 300 người chủ yếu từ các huyện miền núi vượt biên sang Trung Quốc trái phép. Cơ quan CSĐT CATP Vinh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Đến 11 giờ ngày 19/7/2020, tại xóm 6, xã Nghi Liên, CATP Vinh phá án, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Ngô Văn Linh; Bùi Văn Lưu (SN 1993) trú tại thôn Thạch Nam, xã Quảng Thạch và Hoàng Văn Tuấn (SN 1995) trú tại xã Quảng Nham, cùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có hành vi đưa 9 người khi đang trên xe khách Hà Nội BKS 29B-100.81 đi tỉnh Cao Bằng sau đó vượt biên sang Trung Quốc. Thu giữ 1 gói potylen trong túi quần Linh (Linh khai nhận là ma túy dạng hêrôin mua về để sử dụng). 
 
Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, TP Vinh là địa bàn mà các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội ma tuý. Trước tình hình đó, CATP Vinh đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Theo số liệu thống kê, 11 tháng vừa qua, CATP Vinh đã phát hiện, bắt 274 vụ, 399 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu 18,6 kg ma túy đá, 4,4 kg ketamine, 4,6 kg hêrôin, 7,4 kg MTTH, 18,755 gam cần sa; xác lập đấu tranh 26 chuyên án; triệt xóa 4 đường dây ma túy từ Lào về Vinh, 1 đường dây từ Quỳ Châu về Vinh, 3 đường dây trên địa bàn thành phố, xóa 22 điểm bán lẻ ma túy.
 
Điển hình như: Ngày 17/2/2020, CATP phá chuyên án triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới giáp Lào về TP Vinh và đi các tỉnh miền Nam tiêu thụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 bánh hêrôin có trọng lượng 709,92 gam, 3 kg ma túy đá, 7 ĐTDĐ, 1 cân điện tử; 1 xe ôtô. Hay ngày 5/5/2020, CATP tiếp tục phá chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 1 xe máy BKS 37N1-896.52, 1 ĐTDĐ. Qua đó, góp phần triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về TP Vinh rồi trung chuyển ra các tỉnh phía Bắc và Hà Nội để tiêu thụ. Với việc khám phá thành công chuyên án ma tuý khác vào ngày 5/7/2020, CATP Vinh tiếp tục triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Vinh và chuyển đi các tỉnh phía Bắc, bắt Nguyễn Hiền Sơn (SN 1989) trú tại tổ dân phố 11, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; thu giữ 4 kg ma túy đá, 1 ĐTDĐ.
 
Đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt khám xét đối với Vương Quốc Trọng (SN 1977) trú tại xóm 1, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (tạm trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh); thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 ôtô Fotuner BKS 38A- 163.10. Hay ngày 7/9/2020. Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp với Đội CSHS, CSKT, CAP Quán Bàu, CAP Cửa Nam phá chuyên án, bắt 6 đối tượng, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Lào về Vinh rồi trung chuyển đi các tỉnh, thành phố trong cả nước tiêu thụ, thu giữ 13 bánh hêrôin, 10,1 kg ma túy đá, 10.221 viên MTTH, 2 ôtô và 120 triệu đồng.
 
Với việc khám phá thành công 497 vụ án hình sự, ma tuý, trong đó có nhiều chuyên án lớn, đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma tuý hoạt động mang tính chuyên nghiệp, tinh vi, xảo quyệt trong thời gian qua, CATP Vinh đã góp phần kìm giữ và từng bước đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững bình yên địa bàn.
.

Thuỳ Anh

.