Thứ Ba, 08/09/2020, 14:20 [GMT+7]
CATP Vinh

Triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu 13 bánh heroin, 10 kg ma tuý đá

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian xác lập và đấu tranh, hồi 16 giờ ngày 7/9/2020, Công an TP Vinh phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ khám phá thành công một chuyên án lớn về ma tuý.

Vào thời điểm trên, Ban chuyên án chia thành 5 mũi công tác, nhanh chóng có mặt tại các điểm nghi có đối tượng trong đường dây xuất hiện để đồng loạt phá án. Theo đó, tại khu vực đường Lê Hồng Sơn thuộc khối 6, phường Cửa Nam, TP Vinh, Ban chuyên án phá án, bắt giữ Hoàng Thế Thành (SN 1992) trú tại xóm Long Tiến, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. 

Đối tượng Trần Văn Khánh cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT CATP Vinh
Đối tượng Trần Văn Khánh cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT CATP Vinh

Cũng thời điểm đó, tại xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, mũi công tác khác bắt Trần Văn Khánh (SN 1963) trú tại xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương; 

Mũi công tác thứ 3 có mặt tại khối 2, phường Quán Bàu, TP Vinh và tiến hành bắt Hoàng Văn Lĩnh (SN 1993) trú tại xóm Long Tiến, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương; 

Mũi công tác thứ 4 của ban chuyên án có mặt tại xã Thanh Hà, Thanh Chương bắt đối tượng Hoàng Văn Phương (SN 1989) trú tại Thanh Hà, Thanh Chương. 

Mũi công tác cuối cùng bắt tiếp Nguyễn Tài Tuyên (SN2001) và Nguyễn Cảnh Thiên (SN 1998) cùng trú tại Thanh An, Thanh Chương về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 13 bánh heroin, 10 kg ma tuý dạng đá, 10.000 viên ma tuý tổng hợp, 2 ô tô, 4 con dao, 5 ĐTDĐ và 120 triệu đồng. Qua đó góp phần triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia từ Lào thẩm lậu về Nghệ An và đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

.

Thuỳ Anh