Thứ Ba, 08/09/2020, 07:23 [GMT+7]

2 án tử trong đường dây đưa ma túy từ Nghệ An vào Đồng Nai

(Congannghean.vn)-Chiều 7/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Duận (40 tuổi), Phan Đình Hoàng (58 tuổi), Nguyễn Thế Lâm (44 tuổi), Trần Văn Tường (41 tuổi) và Lương Thị Thương (35 tuổi) cùng trú tại huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 12/11/2019, tại khu vực xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An phối hợp với một số đơn vị liên quan bắt quả tang Nguyễn Thế Lâm, Lương Thị Thương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3 kg ma túy dạng đá. Điều tra mở rộng, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Duận, Phan Đình Hoàng và Trần Văn Tường.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Với vai trò cầm cầu, Nguyễn Văn Duận rủ Phan Đình Hoàng cùng góp tiền mua ma túy về mục đích bán kiếm lời. Sau đó, Hoàng gọi thêm em họ mình là Trần Văn Tường chung tiền cùng buôn. Khi có hàng, Duận thuê Nguyễn Thế Lâm và Lương Thị Thương mang số ma túy vào Đồng Nai giao cho khách. Tuy nhiên khi hai đối tượng đi qua địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Duận, Phan Đình Hoàng cùng phải nhận mức án tử hình, 3 bị cáo Trần Văn Tường, Nguyễn Thế Lâm và Lương Thị Thương lĩnh án chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

.

PV