Thứ Bảy, 29/08/2020, 10:39 [GMT+7]

Truy bắt nhanh các đối tượng cướp giật trên các tuyến phố

(Congannghean.vn)-Từng “cõng” 2 tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý, vừa mãn hạn tù, Tài nhanh chóng kết thân với người phụ nữ hơn mình 16 tuổi và trở thành “cặp bài trùng” gây ra các vụ cướp giật trên các tuyến phố thuộc địa bàn TP Vinh. Chỉ tính từ tháng 7/2020 đến lúc sa lưới bởi Ban chuyên án của Công an TP Vinh, Tài cùng đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn…

Các đối tượng trong chuyên án
Các đối tượng trong chuyên án
Từ những vụ cướp giật  điện thoại
 
Từ tháng 7 đến tháng 8/2020, trên địa bàn TP Vinh xảy ra một số vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điển hình như: Hồi 20 giờ 30 phút ngày 10/7, chị N.N.T.Q. (SN 2006) trú tại xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông đi xe máy điện trên đường Nguyễn Du (trước số 27, đường Nguyễn Du), TP Vinh thì bất ngờ bị 2 đối tượng cướp giật 2 chiếc ĐTDĐ, ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Hay vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 8/8, chị L.T.H.N. (SN 2004) trú tại khối 10, phường Hồng Sơn, TP Vinh cùng bạn đi xe đạp điện trên đường thuộc khối 16,  phường Trường Thi thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy Nouvo BKS 37Z7-9046, chở sau một người phụ nữ cướp giật chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro Max, trị giá khoảng 29 triệu đồng…
 
Trước tình hình đó, nhằm góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, các đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Lãnh đạo Công an TP Vinh nhanh chóng đấu tranh, truy bắt các đối tượng gây án. Lãnh đạo Công an TP Vinh đã họp bàn và quyết định xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật để tập trung lực lượng truy tìm và bắt đối tượng về quy án. Ban chuyên án gồm hàng chục trinh sát, điều tra viên thuộc tổ chống cướp, cướp giật của Đội Cảnh sát Hình sự, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Phạm Thành Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để phá án.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên, trinh sát hình sự phát hiện thời gian gần đây xảy ra một số vụ cướp giật trên đường phố đều do 1 đôi nam nữ gây ra. Đặc biệt, chúng dùng thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh như: Sử dụng xe môtô không chính chủ, gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi trang phục, mặc trang phục trùm kín người, đeo khẩu trang hòng tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, Ban chuyên án một mặt thu thập thông tin, tình hình, đặc điểm nhân dạng đối tượng từ quần chúng nhân dân cung cấp, một mặt chia thành nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các phường, các lực lượng khác tiến hành tuần tra, mật phục trên các tuyến đường nhằm theo dõi di biến động của các đối tượng nghi vấn hoạt động cướp giật trên địa bàn.
Phương tiện gây án
Phương tiện gây án
Phá án
 
Sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ 10 phút ngày 24/8/2020, Ban chuyên án phát hiện 1 đôi nam nữ với nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại khu vực đường Lê Duẩn, TP Vinh. Các đối tượng chở nhau chạy qua nhiều tuyến phố để tìm “con mồi” và gây án. Đến 19 giờ 20 phút, khi chúng đang chạy xe trên đường Trần Phú thuộc phường Lê Mao, TP Vinh, 2 đối tượng này phát hiện 2 thiếu nữ đang điều khiển xe đạp điện, trong đó có một người đang nghe điện thoại nên chúng lập tức áp sát và cướp giật điện thoại rồi điều khiển xe bỏ chạy. Nghe tri hô của quần chúng, tổ công tác Công an TP Vinh lập tức có mặt và bám đuổi bắt giữ 2 đối tượng này. Biết bị phát hiện, 2 đối tượng phóng xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.
 
Khi chạy đến đường Quang Trung, phát hiện tổ công tác đang áp sát, 2 đối tượng liều thoát quay xe chạy ngược đường một chiều. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng xe nhưng chúng ngoan cố chạy tiếp ngược chiều đường Đinh Công Tráng. Một số người dân phát hiện lực lượng Công an truy đuổi nên đã dùng gạch đá ném vào đối tượng khiến cả 2 bị thương, trong đó, đối tượng nữ bị thương vào vùng mặt. Mặc dù bị thương nhưng cả hai tiếp tục bỏ chạy đến khu vực  đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bị lực lượng Công an TP Vinh bắt giữ. 
 
Khai thác nhanh tại chỗ, hai đối tượng khai nhận tên là Phan Văn Tài (SN 1984) trú tại khối 9, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1968) trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, hiện đang tạm trú tại khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh. Cùng lúc đó, phát hiện đối tượng nữ bị thương ở vùng mặt nên cán bộ Công an TP Vinh đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Tang vật trong chuyên án
Tang vật trong chuyên án
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài khai nhận, ngoài các vụ cướp giật nói trên, từ tháng 7 đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã gây ra 5 vụ cướp giật khác tại địa bàn TP Vinh. Cụ thể, hồi 20 giờ ngày 6/7, hắn cùng đối tượng nữ gây ra vụ cướp giật 1 ĐTDĐ (bên trong ốp điện thoại có 11 triệu đồng), tổng trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng của chị N.T.T. ( SN 1989) trú tại xóm 8, xã Nghi Phú. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang đi xe máy đến trước số 285, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập. Hay hồi 20 giờ 30 phút ngày 10/7, em N.T.N.Q. (SN 2006) trú tại xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông đi xe máy điện trên đường Nguyễn Du (trước số 27, đường Nguyễn Du) cũng bị các đối tượng này cướp giật 2 ĐTDĐ, trị giá khoảng 10 triệu đồng.
 
Đến khoảng  19 giờ 10 phút ngày 23/8,  2 đối tượng này cũng gây ra vụ cướp giật tài sản của chị B.T.H. (SN 1970) trú tại khối Yên Xuân, phường Quán Bàu. Theo trình báo của chị H., khoảng thời gian trên, chị đi xe máy trên đường Mai Hắc Đế thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh thì bị 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ điều khiển xe máy cướp giật chiếc ĐTDĐ Oppo, trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ riêng ngày 24/8, trước lúc bị sa lưới bởi Ban chuyên án, 2 đối tượng còn kịp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản. Vụ đầu tiên là vào hồi 19 giờ 30 phút, chị N.T.P. (SN 1983) trú tại Chung cư Cienco 4, xã Hưng Đông đi xe máy trên đường Lê Duẩn thuộc phường Trung Đô thì bị 2 đối tượng cướp giật 1 ĐTDĐ Iphone X, trị giá khoảng 12 triệu đồng. Và đến vụ cướp giật thứ 2 trên đường Trần Phú thì bị Ban chuyên án tóm gọn.
 
Ngoài ra, các đối tượng này còn gây ra một số vụ cướp giật khác. Những ai là bị hại của các vụ cướp giật nêu trên thì đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh trình báo để được giải quyết, đặc biệt là 2 bị hại bị cướp giật trên đường Trần Phú vào tối 24/8.
 
Được biết, Tài từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, bị xử phạt 8 năm tù, 1 tiền án 27 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, vừa mới ra tù. Hiện, Ban chuyên án đã thu giữ 1 xe máy BKS 37Z7- 9046 và một số tang vật có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
.

Thuỳ Anh

.