Thứ Năm, 14/05/2020, 15:28 [GMT+7]

Bóc gỡ đường dây đánh bạc chuyên nghiệp lúc nửa đêm

(Congannghean.vn)-Sáng 14/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng,  Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc vừa bóc gỡ đường dây đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn. Bước đầu, bắt và tạm giữ 28 đối tượng đã được làm rõ có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc; thu giữ gần 156 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Hiện trường sới bạc khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp gồm các đối tượng cộm cán, có thành tích “bất hảo” bằng những thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện xác định được đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc là  Phạm Văn Thông hay còn gọi “Thông Trung” (SN 1981), trú tại xóm 5, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Phạm Văn Thông, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc chuyên nghiệp
Phạm Văn Thông, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc chuyên nghiệp

Công an huyện Nghi Lộc  đã nhanh chóng xác lập chuyên án với một quyết tâm triệt xóa ổ nhóm đánh bạc này trong thời gian sớm nhất. Tiến hành thu thập các chứng cứ, huy động lực lượng gồm: các đội nghiệp vụ Công an huyện do Đội CSĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy chủ trì, cùng phối hợp với Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh tham gia phá án. Theo đó, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 8/5, Ban chuyên án đột kích vào nhà đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 1994) trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, bắt quả tang 42 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm 155.990.000 đồng trên chiếu bạc; 4 bộ bát đĩa và 8 con vị; 33 điện thoại di động; 1 xe ô tô 16 chỗ để chở các đối tượng đến vị trí đánh bạc. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ các vật chứng khác phục vụ cho việc đánh bạc, tiền và tài sản khác tổng cộng trên 500 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 28 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Các đối tượng được xác định có liên quan hệ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc đang bị tạm giữ.
Các đối tượng được xác định có liên quan hệ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc đang bị tạm giữ.

 

.

Phan Tuyết