Chủ Nhật, 02/02/2020, 09:57 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng đập phá tài sản ở TP Vinh

(Congannghean.vn)-Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu, Tiểu đội CSBV mục tiêu Ngân hàng Nhà nước  - Đại đội CSBV mục tiêu số 01 thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng có hành vi đập phá tài sản ở TP Vinh. 

Đối tượng Nguyễn Đức Dũng
Đối tượng Nguyễn Đức Dũng
Thực hiện Kế hoạch của Lãnh đạo Công an tỉnh và của Phòng CSCĐ về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, Đại đội CSBV mục tiêu số 01 đã triển khai lực lượng tiến hành tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Mới gần đây nhất, vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 1/2/2020, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu Ngân hàng nhà nước, Trung úy Trần Khắc Chung – Tiểu đội CSBV mục tiêu Ngân hàng nhà nước phát hiện 1 đối tượng nam giới đi xe đạp đang có hành vi đập phá tài sản của siêu thị Điện máy xanh, siêu thị Phong Vũ, sau đó, tiếp tục đập phá máy bán hàng tự động. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng trên còn xô đổ dãy bình hoa cảnh dọc đường Lê Duẩn giao với đường Trường Thi, phía trước khu vực khách sạn Mường Thanh Phương Đông.
 
Ngay sau khi phát hiện sự việc, đồng chí Trần Khắc Chung nhanh chóng báo cáo xin ý kiến Ban chỉ huy Tiểu đội CSBV mục tiêu Ngân hàng nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Đức – Tiểu đội trưởng Tiểu đội CSBV mục tiêu Ngân hàng nhà nước, một tổ công tác được lệnh phối hợp với đồng chí Chung tổ chức vây bắt đối tượng. Đến 5 giờ 45 phút cùng ngày, đối tượng bị tổ công tác bắt giữ và áp giải về Phòng trực bảo vệ của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Các chậu hoa cảnh ở TP Vinh bị đối tượng đập phá
Các chậu hoa cảnh ở TP Vinh bị đối tượng đập phá
Qua đó, xác định đối tượng tên là Nguyễn Đức Dũng (SN 1985) trú tại thôn Đông Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng này bị bệnh tâm thần khoảng 4 năm nay, mặc dù đã được điều trị nhiều lần tại Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh nhưng hiện tại bệnh có dấu hiệu tái phát, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của mình, thường xuyên đi lang thang và có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản. 
 
Hiện, Đại đội CSBV mục tiêu số 01 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển giao đối tượng cho Công an phường Trường Thi tiếp tục xử lý theo quy định. 
.

Hằng Nga

.