Thứ Năm, 23/01/2020, 07:02 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng vẫn chuyển vũ khí trái phép vũ khí thô sơ

(Congannghean.vn)-Qua công tác năm tình hình, đội Đặc doanh đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ 1 đối tượng có hành vi “Vận chuyển trái phép VKTS”. Theo đó, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 18/01/2020, tổ công tác đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại kho hàng của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - chi nhánh Nghệ An, địa chỉ tại Khối 10, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An đang chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn hàng cấm (kiếm, mã tấu).

Số vũ khí lực lượng Công an phát hiện
Số vũ khí lực lượng Công an phát hiện
Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức xác minh và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng. Sau khi xác minh, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng trên và phát hiện 5 bì xác rắn có chứa 230 kiếm, mã tấu các loại. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ số vật chứng trên và yêu cầu đại diện công ty về trụ sở cơ quan Công an làm việc. 
 
Tại Cơ quan Công an, người đứng đầu công ty là ZHANG CHEN XING khai nhận; Sinh năm 1990, quốc tịch: Trung Quốc, Nơi ĐKHKTT: Căn hộ 403 dãy 10, tiểu khu Tam Hưng Sa Cương, thị trấn Cẩm Phong, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 501A, tầng 5/20, nhà chung cư Vincentra, số 2 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. ZHANG CHEN XING là người đứng đầu Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - chi nhánh Nghệ An. Số hàng cấm trên là của công ty nhận vận chuyển cho khách hàng (do sơ suất của nhân viên khi nhận gửi hàng không tiến hành kiểm tra nên không biết hàng cấm). Sau khi về kho của Công ty tại số 01 đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, thành phố Vinh thì nhân viên kiểm tra lại số hàng trên mới phát hiện là hàng là hàng cấm (mã tấu, kiếm) nên lưu giữ lại kho để chuyển trả lại cho khách hàng. Lúc chuẩn bị vận chuyển thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
.

M.H

.