Thứ Hai, 09/12/2019, 09:33 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm lô đề do 2 anh em họ điều hành

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc
Tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại với quy mô lớn. Tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đơn vị xác minh được đối tượng Trần Minh Hải (SN 1991) trú tại xóm Hoa Thành, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Hải là đối tượng cầm đầu đường dây này. Hoạt động dưới trướng của Hải có nhiều đại lý cấp dưới nằm rải rác trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Khi có các đối tượng tham gia đánh bạc, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Hải và ăn chênh lệch “hoa hồng”. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tham gia đánh bạc hàng chục triệu đồng. Để che mắt lực lượng Công an, tất cả mọi giao dịch của Hải và các đại lý được thực hiện qua tin nhắn điện thoại. Điều này gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong một thời gian dài để xác minh các tài liệu, chứng cứ liên quan.
 
Với quyết tâm không để đường dây đánh bạc tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo xin ý kiến đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Được sự đồng ý, Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh, khẩn trương triệt xóa đường dây này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội 4 được tung vào cuộc. 
 
Nhập cuộc với tinh thần, quyết tâm cao nhất, Ban chuyên án đã khắc phục những khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lật tẩy phương thức, thủ đoạn cũng như danh tính các đối tượng trong đường dây. Sau gần 1 tháng trời “ăn sương nằm gió”, Ban chuyên án xác định, ngoài Trần Minh Hải, Phan Văn Phúc (SN 1984) trú tại khối 10, thị trấn Quỳ Hợp là đối tượng giúp sức, được Hải thuê để hỗ trợ, điều hành công việc. Hải và Phúc là anh em con cô, con cậu. Khi Hải bắt đầu đứng ra ôm lô đề ở địa phương, hắn đã đến đặt vấn đề, thuê Phúc làm bảng lô, đề qua điện thoại. Sau khi Phúc nhận lời, Hải trả cho Phúc mỗi tháng 6 triệu đồng và giao cho Phúc trực tiếp nhận bảng lô đề từ khách hàng của Hải qua tin nhắn điện thoại. Phúc có trách nhiệm tổng hợp, tính kết quả thắng thua các bảng lô đề của khách, sau đó báo cho Hải. Sau khi có kết quả, ngày hôm sau Hải sẽ trực tiếp đi thanh toán cho khách hàng. Cùng với Phan Văn Phúc, Ban chuyên án cũng đã làm rõ 5 đại lý cấp dưới của Hải. 
 
Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt quả tang 7 đối tượng gồm Trần Minh Hải, Phan Văn Phúc; Nguyễn Thị Hà (SN 1988), Trần Thị Hòa (SN 1990) cùng trú tại xã Châu Quang; Hồ Đức Thuận (SN 1964) trú tại khối 12, Vũ Đình Hộ (SN 1975) trú tại khối 7 và Đinh Quốc Đoàn (SN 1970) trú tại khối 8, cùng thị trấn Quỳ Hợp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Ban chuyên án làm rõ trong ngày 18/11, Trần Minh Hải trực tiếp chỉ đạo Phúc, nhận bảng lô đề của các đối tượng với tổng số tiền 32.405.000 đồng. Trong đó, Đinh Quốc Đoàn đánh bạc với số tiền 16,9 triệu đồng; Nguyễn Thị Hà là 6,7 triệu đồng; Trần Thị Hòa là 8,7 triệu đồng; Hồ Đức Thuận là 9 triệu đồng và Vũ Đình Hộ là 8,9 triệu đồng. Căn cứ các hành vi của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc. 
 
Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cho biết: Thời điểm cuối năm là dịp tội phạm đánh bạc gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn phức tạp. Bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tập trung huy động lực lượng kiên quyết đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này, không để các tụ điểm đánh bạc kéo dài trong địa bàn dân cư, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, để người dân yên tâm vui Tết đón xuân. 
.

H. Thương

.