Thứ Sáu, 04/10/2019, 16:04 [GMT+7]

Cháy cơ sở thu mua phế liệu tại xã Nghi Kim - TP Vinh

(Congannghean.vn)-Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 4/10/2019, tại cơ sở thu mua phế liệu của ông Bùi Xuân Hòa, xóm 15, xã Nghi Kim, Thành phố Vinh (ngay khu vực phía dưới cầu vượt Thăng Long) bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

Đám cháy bùng phát vào giữa trưa
Đám cháy bùng phát vào giữa trưa

Nhận được điện báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, Đội CC&CNCH số 8 xuất 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn chở nước, 1 xe chỉ huy cùng 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt đám cháy. Đây là cơ sở thu mua các loại phế liệu nên chứa nhiều chất cháy và các vật dụng dễ bén lửa, số lượng phế liệu chứa trong cơ sở lúc đó khoảng 3 tấn, thời điểm xảy ra cháy ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lên dữ dội kèm theo nhiều khói đen tỏa ra nghi ngút.

Việc tiếp cận hiện trường khá vất vả
Việc tiếp cận hiện trường khá vất vả

Khi tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy, chỉ huy chữa cháy nhận định ngay bên cạnh cơ sở thu mua phế liệu của ông Hòa có một nhà kho gỗ ép khoảng 4000m2, ngay lập tức liền chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai thành các mũi tấn công khác nhau trực tiếp tham gia chữa cháy và một mũi chống cháy lan không để ngọn lửa to kết hợp hướng gió, tro, bụi tàn đỏ có thể bay sang kho bên cạnh. Sau hơn 30 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Diện tích đám cháy khoảng 8/10 cơ sở, làm sập 1/2 nhà tôn, rất may không gây thiệt hại về người. Tại thời điểm có mặt ở hiện trường, người dân gần đó cung cấp thông tin là có nhìn thấy một nhân viên đường sắt đốt rác, có thể ngọn lửa lan vào cơ sở. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

.

Chu Minh