Thứ Năm, 03/10/2019, 11:15 [GMT+7]

Triệt xoá tụ điểm mại dâm tại khu vực bến xe cũ

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được một số nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm tại đường Lý Thường Kiệt (bên cạnh bến xe cũ của TP Vinh), gây mất ANTT tại địa phương. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã cử tổ công tác tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin. Qua đó, phát hiện dù bến xe đã chuyển ra khu vực phía Bắc TP Vinh, nhưng một vài nhà nghỉ trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, cạnh bến xe cũ vẫn còn biểu hiện hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, do thời gian qua, lực lượng chức năng tổ chức truy quét quyết liệt nên phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này tinh vi hơn rất nhiều hòng che mắt quần chúng nhân dân và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê
Đối tượng Nguyễn Thị Lê

Với mục tiêu truy quét tội phạm và tệ nạn mại dâm tại khu vực này, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 919M để tập trung lực lượng phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Ban chuyên án huy động nhiều trinh sát, điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc.

Qua xác minh ban đầu phát hiện tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 nằm trên đường Lý Thường Kiệt có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm. Được biết, chủ nhà nghỉ này là Nguyễn Thị Hồng (SN 1968) trú tại khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh. Quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện thủ đoạn của các đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 rất tinh vi. Thường xuyên có khoảng 5 nhân viên nữ phục vụ tại nhà nghỉ này. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì trực tiếp thỏa thuận giá mua dâm với nhân viên rồi sau đó nhân viên đưa khách lên phòng tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 để bán dâm.

Sau thời gian xác lập chuyên án, tiến hành các hoạt động điều tra, đến ngày 24/9/2019, Công an TP Vinh đã phá Chuyên án 919M, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998), hộ khẩu thường trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 24/9/2019, Ban chuyên án 919M tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2, số 111B, đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi. Qua đó, phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979) trú tại huyện Nam Đàn đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995) trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989) trú tại huyện Nam Đàn và Trương Thị Th. (SN 1994) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ này.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng tại phòng 103 và 105 của Nguyễn Văn H. và Trần Văn D. đã sử dụng để mua dâm tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 và số tiền 1.120.000 đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê (SN 1998) trú tại khối phố Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Sau khi bán dâm xong, Nguyễn Thị Lê chia cho Trương Thị Th. và Bùi Thị H. mỗi người 50% số tiền bán dâm.

Đến 14 giờ ngày 24/9/2019, Nguyễn Thị Lê đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của Trần Văn D. để môi giới việc mua bán dâm. Được biết, Lê hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn. Lê vừa về làm dâu của chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2 chưa lâu và phụ giúp làm nhân viên lễ tân tại 1 trong 2 nhà nghỉ của gia đình này đóng tại đường Lý Thường Kiệt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lê để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

.

Thuỳ Anh

.