Thứ Hai, 08/07/2019, 09:34 [GMT+7]

Đối tượng truy nã trong ổ nhóm đánh bạc sa lưới

(Congannghean.vn)-Đầu tháng 7/2019, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng truy lùng, bắt giữ thành công Lê Văn Kiện (SN 1991) trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu - đối tượng nằm trong ổ nhóm đánh bạc bị Công an huyện Quỳnh Lưu truy nã cách đây hơn 3 tháng trước.

 Đối tượng truy nã Lê Văn Kiện
Đối tượng truy nã Lê Văn Kiện

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 20/2/2019, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt quả tang nhóm 8 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Ích, Nguyễn Cảnh Đút, Hồ Sỹ Hựu, Hồ Sỹ Tiến, Nguyễn Xuân Thụ và Lê Văn Kiện cùng trú tại xã Quỳnh Văn; Nguyễn Công Hành và Hồ Trọng Chức cùng trú tại xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu đang sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà ông Nguyễn Đình Thông ở xóm 9, xã Quỳnh Văn; thu giữ trên chiếu bạc 5,1 triệu đồng và một số tang vật liên quan; đồng thời, thu giữ trong người các đối tượng số tiền mặt hơn 26 triệu đồng.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Lê Văn Kiện và Nguyễn Xuân Thụ đã nhanh chân bỏ trốn. Sau một thời gian truy bắt không có kết quả, ngày 18/3/2019, 2 đối tượng bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát lệnh truy nã số 02 về tội danh đánh bạc.

Bắt tay vào thực thi nhiệm vụ, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh cùng các đơn vị khác đã tiến hành xác minh, truy lùng tung tích các đối tượng. Sau đó, Thụ bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Riêng Lê Văn Kiện vẫn “bặt vô âm tín”. Tuy nhiên, các trinh sát Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy sau một thời gian kiên trì xác minh, soát xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã xác định được Kiện sau khi bỏ trốn đã ra các tỉnh phía Bắc, đồng thời, cắt đứt mọi liên lạc với người thân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã cử các trinh sát lên đường ra các tỉnh phía Bắc để xác minh, lần tìm manh mối đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng đã rất ma mãnh trong việc thường xuyên thay đổi chỗ ở nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. 

Cho đến đầu tháng 7/2019, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phát hiện Kiện hiện đang lẩn trốn tại quận Hải An, TP Hải Phòng và làm nghề phụ hồ kiếm sống qua ngày. Ngay lập tức, Tổ truy nã đã nhanh chóng thông báo cho Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng. Đến ngày 3/7/2019, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ thành công Lê Văn Kiện khi đối tượng đang làm việc tại quận Hải An.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đã bàn giao đối tượng truy nã Lê Văn Kiện cho Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

.

Hằng Nga

.