Chủ Nhật, 16/06/2019, 08:38 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng truy nã chuyên trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Ngày 30/5/2019, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng truy nã Trần Xuân Hạnh (SN 1990) trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Đối tượng này bị Công an huyện Diễn Châu phát Lệnh truy nã số 07 ngày 7/11/2017 về tội trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, trong quá trình trốn truy nã, hắn vẫn tiếp tục lao vào con đường phạm tội.

Đối tượng truy nã Trần Xuân Hạnh
Đối tượng truy nã Trần Xuân Hạnh

Với thủ đoạn lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản, chỉ trong 1 tháng (tháng 9/2017), Trần Xuân Hạnh đã cùng đồng bọn dùng vam phá khóa thực hiện 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu… Vụ việc ngay sau đó đã bị Công an huyện Diễn Châu vào cuộc điều tra, làm rõ, từ đó, xác định Hạnh là đối tượng chủ mưu gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy nói trên. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Xuân Hạnh về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, hắn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 7/11/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu ra Quyết định truy nã số 07 đối với đối tượng này.

Nhận nhiệm vụ mới, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh đã nhanh chóng tiến hành xác minh, lần tìm manh mối đối tượng. Qua nghiên cứu tài liệu về đối tượng, các trinh sát phát hiện Trần Xuân Hạnh đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 16/6/2012 và ngày 16/2/2013, Hạnh bị Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh liên tiếp bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, hắn chấp hành án phạt tù tại trại giam Tiền Giang với mức án 5 năm 3 tháng. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng không những không hối cải mà đã trở về quê tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy với tang số tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng. Bị cơ quan Công an phát hiện, hắn lập tức bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, không thể biết được cụ thể hắn đang ẩn náu tại địa phương nào.

Với quyết tâm cao, sau hơn 1 năm kiên trì điều tra, thu thập thông tin, đến cuối tháng 5/2019, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nắm được nguồn tin chính xác: Trong quá trình trốn truy nã, Hạnh tiếp tục trộm cắp tài sản, bị Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ vào ngày 30/1/2018. Sau đó, đối tượng chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, ngày 30/5/2019, đối tượng được ra trại. Từ thông tin quan trọng đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã nhanh chóng cung cấp thông tin gửi cho Công an tỉnh Đồng Nai chờ thời điểm đối tượng vừa được ra trại lập tức tiến hành bắt giữ.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.