Thứ Sáu, 05/07/2019, 16:33 [GMT+7]

Kịp thời dập tắt đám cháy ở khu vực chợ Hưng Dũng, TP Vinh

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 15h ngày 05/7/2019, tại khu vực chợ Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An xảy ra một vụ hỏa hoạn. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã huy động hàng chục lính cứu hỏa và 5 xe chữa cháy để kịp thời khống chế ngọn lửa.

Theo một số người dân chứng kiến thì lửa bắt đầu bùng phát từ một ki ốt ở khu vực trước cổng chợ, sau đó lan sang các ki ốt bên cạnh. Vì khu vực này buôn bán các vật dụng dễ cháy như đồ nhựa, quần áo nên ngọn lửa lan khá nhanh. Người dân đã nhanh chóng sơ tán tài sản và báo cho cảnh sát PCCC.

Cháy ở khu vực kiot trước cổng chợ Hưng Dũng
Cháy ở khu vực kiot trước cổng chợ Hưng Dũng

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Nghệ An đã điều động hàng chục lính cứu hỏa và 5 xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa, không để đám cháy lan rộng. Thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của lực lượng chữa cháy, sau 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng hóa của 1 ki ốt khu vực cổng chợ, nhiều ki ốt bị ảnh hưởng cho khói bụi, phải sơ tán tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra và thống kê.

Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy
Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy

Tại Nghệ An, sau 2 ngày mưa, thời tiết bắt đầu nắng nóng trở lại trên diện rộng. Cùng với đó, gió Phơn Tây Nam (gió Lào) hoạt động mạnh khiến không khí khô nóng nên nguy cơ hỏa hoạn rất cao; người dân và các cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức cảnh giác, triệt tiêu các nguyên nhân gây cháy như: quên tắt các thiết bị điện, thắp hương ngày lễ, hút thuốc để tàn thuốc rơi vãi…

Hàng chục CBCS được huy động để chữa cháy...
Hàng chục CBCS được huy động để chữa cháy...
Sau 15 phút ngọn lửa được khống chế
Sau 15 phút ngọn lửa được khống chế
Hàng hóa trong một kiot bị thiêu rụi
Hàng hóa trong một kiot bị thiêu rụi
Nhiều kiot phải sơ tán hàng hóa
Nhiều kiot phải sơ tán hàng hóa
Dãy kiot kinh doanh hàng tạp hóa, quần áo nên nguy cơ bắt lửa cao
Dãy kiot kinh doanh hàng tạp hóa, quần áo nên nguy cơ bắt lửa cao
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
Công an, bộ đội và nhân viên y tế của Bệnh viện Cửa Đông hỗ trợ người dân di tản tài sản
Công an, bộ đội và nhân viên của Bệnh viện Cửa Đông hỗ trợ người dân di tản tài sản

 

.

Bình Nguyên - Hồng Quang