Thứ Tư, 10/07/2019, 10:14 [GMT+7]

Bắt tên cướp đã từng 3 lần 'vào tù, ra tội'

Công an huyện Cẩm Xuyên vừa bắt giữ Trần Viết Thắng (SN: 1989, TT: Thôn 6, Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội danh Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 08/4/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng nguy hiểm, cầm dao, tuýp sắt có hành vi cướp tài sản, đe dọa người dân tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.

Qua điều tra, đối tượng Trần Viết Thắng là học viên của trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đóng tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Khoảng 14h30, khi đang lao động, đối tượng Thắng đã bỏ trốn khỏi trung tâm, nhảy qua hàng rào về phía nhà dân.

Đối tượng
Đối tượng Trần Viết Thắng tại cơ quan công an 

Khi đến nhà bà Lê Thị Long tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, y chạy vào bếp lấy 01 con dao dài khoảng 40cm, 01 tuýp sắt dài khoảng 50 cm và 01 khúc gỗ cầm ở tay, sau đó quay ra sân cướp xe máy điện BKS 38MĐ.64925 của cháu Tuấn Anh đang để ở sân và có hành vi đe dọa bà Long và cháu Tuấn Anh, tuy nhiên do không mở được khóa xe, đối tượng Thắng vứt chiếc xe máy điện ở cổng.

Y tiếp tục chạy sang nhà bà Dục cùng thôn, đe dọa và chiếm đoạt xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS 38X1-07405 sau đó điều khiển về hướng thị trấn Cẩm Xuyên, đến trạm y tế Cẩm Nhượng đối tượng Thắng vứt xe ở đó và bỏ trốn khỏi địa phương.

Với tuổi đời trẻ nhưng đối tượng Thắng đã có 03 tiền án tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, tội trộm cắp và tội cố ý gây thương tích. Xác định Thắng là đối tượng nguy hiểm, hành vi của Y cấu thành tội “Cướp tài sản”, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Trần Viết Thắng.

Với những kinh nghiệm “vào tù, ra tội” đối tượng Thắng dùng mọi cách để lẩn trốn, và đánh lạc hướng lực lượng Công an, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt, sự mưu trí, nhanh nhẹn của các đồng chí trinh sát, đến ngày 08/7/2019 tổ trinh sát Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng Thắng khi đang trốn tại Thị xã Kỳ Anh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thắng theo quy định của pháp luật.

 

.

Nguồn: Công an Hà Tĩnh