Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/pha-duong-day-danh-bac-hang-ti-dong-qua-tin-nhan-dien-thoai-832736/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/pha-duong-day-danh-bac-hang-ti-dong-qua-tin-nhan-dien-thoai-832736/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá đường dây đánh bạc hàng tỉ đồng qua tin nhắn điện thoại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 05/01/2019, 10:29 [GMT+7]

Phá đường dây đánh bạc hàng tỉ đồng qua tin nhắn điện thoại

(Congannghean.vn)-Ngày 5/1, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án 128B, bắt ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại di động. 
 
Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Xuân Hùng (Sn 1973, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Hoạt động dưới trướng của Hùng là 4 “đại lý” ở nhiều địa bàn khác nhau gồm Nguyễn Thị Loan (Sn 1992, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành); Lê Văn Sơn (Sn 1995, trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành); Lê Thị Hoa (Sn 1977, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Thị Trầm (Sn 1974, xóm 6 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu). Liên quan đến đường dây này, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Vũ Lê Tiến (Sn 1989, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Duy Trinh (Sn 1970, trú xã Hùng Thành, huyện Yên Thành.)
 Các đối tượng trong đường dây đánh bạc
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Theo tài liệu cơ quan công an, đường dây đánh bạc này hình thành hơn một năm nay, số tiền đánh bạc từ trước đến nay lên tới hàng tỉ đồng. Để che mắt lực lượng công an, Nguyễn Xuân Hùng chỉ đạo các “đại lý” không trực tiếp gặp nhau mà thực hiện tất cả giao dịch qua điện thoại di động. Theo đó khi các con bạc tham gia đánh bạc thì các “đại lý” tổng hợp lại để gửi tin nhắn cho đối tượng cầm đầu và ăn chênh lệch hoa hồng. Sau đó Hùng sử dụng phần mềm đánh lô đề tự đồng cài đặt trong điện thoại để tính tiền thắng thua của các con bạc sau khi đã có kết quả xổ số miền Bắc. 

Sau quá trình theo dõi, xác minh phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án 128B để đấu tranh với đường dây đánh bạc tinh vi này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập được thông tin tài liệu đối tượng cầm đầu và các “đại lý” cũng như phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng.
 
Theo đó những ngày cuối tháng 12, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Đội 6 đã triển khai 7 tổ công tác đồng loạt “đánh úp” 7 địa điểm mà đối tượng cầm đầu và các “đại lý” đang ẩn nấp. Bước đầu Ban chuyên án đã làm rõ số tiền đánh bạc trong một ngày là trên 130 triệu đồng.
.

Huyền Thương

.