Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/lien-tiep-triet-xoa-cac-tu-diem-danh-bac-tai-gia-830588/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/lien-tiep-triet-xoa-cac-tu-diem-danh-bac-tai-gia-830588/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đánh bạc tại gia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 23/12/2018, 14:27 [GMT+7]

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đánh bạc tại gia

(Congannghean.vn)-Thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình kết hợp với nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, cuối tháng 11, đầu tháng 12/2018, Công an huyện Tân Kỳ triệt phá một số tụ điểm đánh bạc tại 2 xã Nghĩa Phúc và Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Qua đó, bắt quả tang 2 vụ, 18 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ
Một số đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (HS-KT-MT) Công an huyện Tân Kỳ phát hiện tại xã Nghĩa Phúc xuất hiện nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc. Các “canh bạc” thường diễn ra trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng không chơi cố định mà thường xuyên di chuyển “sới” để tránh sự theo dõi, mật phục của lực lượng chức năng. Điều đáng chú ý, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn cách thức hết sức tinh vi, kín kẽ, luôn bố trí người canh gác cẩn thận. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, nghi là lực lượng Công an, chúng liền đánh động cho các con bạc nhanh chóng giải tán, phi tang vật chứng.

Trước tình hình đó, Đội đã báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Xác định tụ điểm đánh bạc trên hoạt động với tính chất phức tạp, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh, theo dõi nhằm đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, các trinh sát đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm bắt quy luật, thủ đoạn hoạt động cũng như theo dõi di biến động của các đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để triệt phá. Đang trong quá trình điều tra, theo dõi thì đến ngày 12/12/2018, Công an huyện Tân Kỳ nắm được thông tin quan trọng, có 1 nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba cây tại nhà ông Đặng Văn Lý (SN 1956) ở xóm Tân Hoành, xã Nghĩa Phúc. Nhận thấy thời cơ “cất vó” đã chín muồi, lãnh đạo Công an huyện đã cử 1 tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT tiến hành theo dõi, mật phục xung quanh khu vực nhà ở của đối tượng.

Kiên trì theo dõi, mật phục, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi đã vô hiệu hóa các đối tượng cảnh giới, các trinh sát đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang 5 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Đó là Đặng Văn Lý - chủ nhà, Nguyễn Đình Tự (SN 1968), Nguyễn Đức Lý (SN 1970), Phạm Văn Bình (SN 1970) và Nguyễn Văn Hà (SN 1975) cùng trú tại xã Nghĩa Phúc. Lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc 9,2 triệu đồng cùng một số  tang vật liên quan. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, các đối tượng trên đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc, đồng thời ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28/11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một số đối tương tụ tập đánh bạc tại nhà Đào Xuân Tài ở xóm 3, xã Nghĩa Đồng, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Nghĩa Đồng tiến hành xác minh nguồn tin. Đồng thời, triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Sau khi xác định nguồn tin là chính xác, lực lượng Công an lập tức tiến hành bắt quả tang 13 đối tượng đang sát phạt nhau trên 2 chiếu bạc. Trong đó, chiếu bạc thứ 1 gồm 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng; thu giữ 15.890.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ. Tại chiếu bạc thứ 2 gồm 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức 3 cây; thu giữ 2.010.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm: Võ Dung Huân (SN 1968), Nguyễn Văn Thuần (SN 1988), Nguyễn Tiến Trình (SN 1989), Phan Kế Thìn (SN 1976), Trần Quốc Toản (SN 1986), Nguyễn Đức Trường (SN 1960) và Đào Ngọc Tú (SN 1986), cùng trú tại xã Nghĩa Đồng về tội đánh bạc; đồng thời, xử phạt hành chính 6 đối tượng còn lại.

Việc liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn của Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Tân Kỳ đã góp phần lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

.

Hằng Nga

.