Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/ong-chu-quan-com-dieu-hanh-duong-day-danh-bac-hang-tram-trieu-dong-830916/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201812/ong-chu-quan-com-dieu-hanh-duong-day-danh-bac-hang-tram-trieu-dong-830916/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ông chủ quán cơm điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/12/2018, 08:52 [GMT+7]

Ông chủ quán cơm điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng

(Congannghean.vn)-Núp bóng quán cơm phục vụ công nhân, Nguyễn Huy Mỹ (SN 1970) trú tại xóm 5, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai đã đứng ra tổ chức cho công nhân các nhà máy trên địa bàn đánh bạc. Điều đáng nói, Mỹ còn điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ số tiền đánh bạc lên tới 200 triệu đồng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Huy Mỹ
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Huy Mỹ

Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an TX Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 1218ĐB, đấu tranh với tội phạm đánh bạc. Đây là “điểm nóng” về tệ nạn cờ bạc, hoạt động nhiều tháng nay, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Việc phá thành công Chuyên án được chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân khen ngợi. Đây là một trong những chiến công xuất sắc của đơn vị trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã phát hiện trên địa bàn hình thành 1 ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng phương thức, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm vô cùng tinh vi, kín kẽ và được điều hành dưới trướng 1 đối tượng chuyên nghiệp. Các đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu là công nhân Nhà máy bánh kẹo Hải Châu. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm. Lợi dụng khu vực xung quanh nhà máy có nhiều rừng rậm, chúng tụ tập đánh bạc trong rừng và bố trí người cảnh giới. Chính điều này đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác điều tra.

Qua công tác xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Huy Mỹ. Là một con bạc “khát nước”, Mỹ nhanh chóng tập trung những công nhân có máu “đỏ đen” và mở sòng bạc ngay trong quán cơm của mình. Núp bóng cửa hàng kinh doanh ăn uống, các con bạc thường xuyên lui tới để tổ chức đánh bạc. Không những thế, để che mắt lực lượng Công an, Mỹ liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc. Là người địa phương, Mỹ thông thạo đường đi lối lại nên gã thường nhắm tới các địa điểm ở trong rừng sâu.

Với quyết tâm nhanh chóng triệt xóa ổ nhóm trên, không để tệ nạn đánh bạc hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công an TX Hoàng Mai đã khẩn trương xác lập Chuyên án 1218ĐB, giao cho Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc điều tra. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã, Trưởng ban Chuyên án, các thành viên đã khắc phục khó khăn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Sau một thời gian mật phục trong rừng sâu điều tra, làm rõ quy luật hoạt động của ổ nhóm này, tối 6/12, qua nguồn tin trinh sát, các đối tượng tổ chức đánh bạc tại quán của Mỹ, Ban chuyên án đã khẩn trương tổ chức cuộc họp để triển khai các phương án phá án. Theo đó, Ban chuyên án phân công các tổ công tác mật phục xung quanh cửa hàng của Mỹ. Mặt khác, chốt chặn tại các điểm, không để các đối tượng có cơ hội trốn thoát.

Đúng 20 giờ cùng ngày, Tổ công tác Công an TX Hoàng Mai ập vào bắt quả tang 4 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, gồm: Nguyễn Huy Mỹ - chủ quán; Hồ Diên Nam (SN 1986) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu; Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1977) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Liên và Trương Quang Hương (SN 1986) trú tại xóm 8, xã Quỳnh Vinh, cùng TX Hoàng Mai; thu giữ 16.350.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ. Qua điều tra mở rộng, cơ quan Công an làm rõ, số tiền sử dụng đánh bạc là 46.580.000 đồng.

 3 đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an
3 đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an

Ngoài tổ chức đánh bài ăn tiền, Mỹ còn đứng ra điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai bắt 3 đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây của Mỹ, gồm: Đinh Văn Lộc (SN 1993) trú tại xóm 3, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc; Lê Hoàng Anh (SN 1975) trú tại khối 10, phường Quang Trung, TP Vinh và Lê Văn Hùng (SN 1981) trú tại xóm 1, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề là 142 triệu đồng.

Hiện, Chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

.

Anh Quân

.