Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/bat-2-doi-tuong-dung-ba-trom-cho-817808/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/bat-2-doi-tuong-dung-ba-trom-cho-817808/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 2 đối tượng dùng bả trộm chó - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 08/10/2018, 14:19 [GMT+7]

Bắt 2 đối tượng dùng bả trộm chó

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nghi Lộc liên tiếp xảy ra một số vụ trộm chó, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Trong quá trình đi trộm chó, các đối tượng thường mang theo hung khí như dao, kiếm… để chống trả khi bị truy bắt.

Đại úy Nguyễn Đình Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Các đối tượng lợi dụng lúc đêm khuya hoặc buổi trưa vắng vẻ, không có người dân qua lại để thực hiện hành vi trộm chó. Khi thấy chó chạy rông trên đường, chúng liền thả bả để chó chết, sau đó quay lại nhặt rồi mang bán lấy tiền tiêu xài. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã thành lập tổ tuần tra, phối hợp với Ban Công an các xã, thị trấn để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra
2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 12 giờ ngày 3/10, trong quá trình tuần tra mật phục tại tuyến đường liên thôn thuộc xóm 16, xã Nghi Trường, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghi Lộc phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy Jupiter màu đen BKS 37B2-542.31 có biểu hiện nghi vấn trộm chó nên đã tiến hành truy đuổi. Phát hiện lực lượng Công an, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy, tên còn lại dùng dao nhọn đe dọa tấn công lực lượng Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ 2 đối tượng; thu 1 xe máy, 2 con chó màu vàng có trọng lượng 35 kg, 1 con dao nhọn dài 90 cm, 6 miếng thịt có tẩm thuốc độc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Viết Đạt (SN 1995) trú tại khối 14, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò và Đặng Bá Đạt (SN 1994) trú tại xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc khai nhận đã cùng nhau thực hiện 10 vụ trộm chó tại huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh…

Điển hình, vào khoảng 11 giờ ngày 28/9/2018, Bá Đạt đang ở nhà thì Viết Đạt gọi điện rủ “đi thả bả chó”. Một lúc sau, Viết Đạt điều khiển xe máy đến chở Bá Đạt. Trước lúc đi, Bá Đạt không quên mang theo 1 con dao dắt trước xe. Viết Đạt đưa cho Bá Đạt 1 túi nilông bên trong chứa bả chó rồi chạy theo Quốc lộ 48E đi về phía xã Nghi Thịnh. Khi đi qua cầu Phòng Không khoảng 20 m, phát hiện 1 con chó, Bá Đạt liền thả bả xuống rồi đi tiếp. Sau đó, chúng quay lại, thấy chó đã chết nên nhặt bỏ vào bì mang đi tiêu thụ. Tiếp đó, vào lúc 19 giờ ngày 29/9, Bá Đạt cùng Viết Đạt đi thả bả chó ở phường Nghi Hương, TX Cửa Lò và trộm được 1 con chó màu xám đen.

Liên tiếp trong 2 ngày 1 và 2/10, Viết Đạt rủ Bá Đạt đi trộm chó ở phường Nghi Hương, TX Cửa Lò và 2 xã Nghi Xá, Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Tại đây, với phương thức, thủ đoạn như trên, chúng trộm 2 con chó màu vàng và 1 con chó màu đen rồi mang đi tiêu thụ. Số tiền có được, chúng dùng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Lê Viết Đạt có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Đặng Bá Đạt có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị nghiện ma túy đá. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Viết Đạt và Đặng Bá Đạt về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện cho biết, hành vi dùng dao đe dọa tấn công lực lượng Công an của 2 đối tượng này chưa đủ yếu tố để cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, cơ quan Công an sẽ đưa vào hồ sơ để làm yếu tố tăng nặng. Qua đây, Công an huyện thông báo đến người dân, nếu ai bị mất chó trong thời gian vừa qua hãy đến trình báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc.

.

Phan Tuyết

.