Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-797904/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-797904/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm đối tượng cướp tài sản trong đêm sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/06/2018, 08:37 [GMT+7]

Nhóm đối tượng cướp tài sản trong đêm sa lưới

(Congannghean.vn)-Chỉ sau 3 ngày kiên trì xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Tân Kỳ đã phá thành công Chuyên án 518C, triệt xóa nhanh ổ nhóm gồm 3 đối tượng sử dụng hung khí gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trong đêm 14/5/2018.

3 đối tượng Trần Văn Nhật, Vi Văn Đại Anh và Lô Văn Đạt
3 đối tượng Trần Văn Nhật, Vi Văn Đại Anh và Lô Văn Đạt

Dùng hung khí cướp tài sản trong đêm

Tối 14/5/2018, anh Hồ Sỹ Tân (SN 1981) trú tại xóm Phúc Thành, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX BKS 37N1-145.63 đi hướng xã Tân An về xã Nghĩa Phúc thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên lao ra từ bụi rậm, trên tay cầm hung khí tiến đến đánh liên tiếp vào người; đồng thời, 1 đối tượng cầm đuôi xe máy giật xe ngã xuống đường. Quá sợ hãi, anh Tân đành vứt xe lại, cố vùng dậy bỏ chạy thoát thân, vừa chạy vừa van xin các đối tượng tha mạng cho mình. Sau khi thực hiện xong hành vi cướp tài sản, nhóm đối tượng phóng xe biến mất trong đêm. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến Công an huyện Tân Kỳ trình báo vụ việc.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cách thức hoạt động và thủ đoạn của nhóm đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh, lãnh đạo Công an huyện đã giao cho Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) lập tức triển khai lực lượng quyết tâm điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm, xung quanh ít người qua lại, trong khi đó, vụ việc xảy ra một cách bất ngờ, nhanh chóng nên bị hại không nhận dạng được đặc điểm của các đối tượng, gây khó khăn trong quá trình xác minh, điều tra của lực lượng Công an.

Phá án sau 72 giờ điều tra

Trước tình hình đó, ngày 15/5/2018, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã quyết định xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 518C, do Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Hồ Anh Sơn, Đội trưởng Đội CSHS làm Phó ban, huy động tối đa các trinh sát, điều tra viên Đội CSHS, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh, làm rõ vụ án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát phát hiện chiếc áo khoác nắng của 1 trong các đối tượng này bỏ lại và 1 chai nước trà xanh 0 độ mà chúng mua tại 1 cửa hàng tạp hóa cách hiện trường khoảng 300 m. Bên cạnh đó, Công an huyện còn triển khai 3 tổ công tác rà soát đối tượng tại các địa bàn lân cận như xã Tiên Kỳ, Đồng Văn, Nghĩa Phúc, Tân An, Tân Hương, Hương Sơn, Kỳ Sơn; đồng thời, cử 1 tổ công tác rà soát tại các địa bàn nghi vấn đối tượng có thể tiêu thụ vật chứng của vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với vận động quần chúng tố giác tội phạm, qua đó một số người dân cung cấp, phát hiện trước thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 đối tượng đi từ phòng trọ của Lô Văn Đạt ở xóm Tân Thành, xã Tân An hướng về xã Đồng Văn có cầm hung khí trên tay. Từ thông tin quý giá trên, Ban chuyên án tiếp tục tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực ngã tư Tân An, thì phát hiện cách thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 20 phút, 3 đối tượng trên đi bộ qua khu vực này.

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định 3 đối tượng trên chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản vào tối 14/5. Đó là Trần Văn Nhật (SN 2001) trú tại xóm Nam Đàn, xã Tân An; Vi Văn Đại Anh (SN 2000) trú tại xóm 4 và Lô Văn Đạt (SN 2002) trú tại xóm 5, cùng xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Qua nghiên cứu nhân thân lai lịch, các trinh sát nắm được, Nhật bỏ học từ lớp 9, còn Anh và Đạt hiện đang là học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng do thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình, nhóm đối tượng này sớm chơi bời lêu lổng và nghiện game…

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 3 đối tượng trên, tối 15/5, Ban chuyên án quyết định phá án, ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Sa lưới

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Lô Văn Đạt hiện điều khiển chiếc xe máy mà hắn cùng đồng bọn cướp được, đang có mặt tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Vào khoảng 22 giờ ngày 16/5, 1 tổ trinh sát nhanh chóng có mặt tại xã Tràng Sơn, triển khai lực lượng bắt giữ thành công Lô Văn Đạt, thu giữ vật chứng vụ án.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận, vào chiều 14/5, Nhật và Anh đến phòng trọ của Đạt chơi. Tại đây, do cần tiền nên Nhật bàn với Anh và Đạt tối nay đi cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Đạt, Anh lập tức đồng ý và cùng thống nhất đến bãi Rú Mồ xem có ai đi xe máy qua sẽ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi ăn cơm tối xong, khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 3 đối tượng đi bộ ra bãi Rú Mồ. Khi đi Anh cầm theo 1 chiếc côn nhị khúc bằng sắt, Nhật cầm theo 1 tuýp sắt. Đến ngã ba Khe Ủn thuộc xã Tân An, 3 đối tượng định tổ chức cướp xe máy nhưng vì đông người nên chúng di chuyển vào khu vực thuộc xóm Phúc Thành, xã Nghĩa Phúc ẩn nấp trong bụi cây rậm ở bên đường, chờ có người một mình đi xe máy để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Một lúc sau, 3 đối tượng phát hiện từ xa có 1 chiếc xe máy chỉ có 1 người điều khiển. Xác định đúng “con mồi” cần tìm, Nhật nói Đạt đi tìm 1 chiếc gậy. Trong khi Đạt đang đi tìm gậy thì Nhật và Anh thấy anh Hồ Sỹ Tân điều khiển xe máy 1 mình từ hướng Tân An về xã Nghĩa Phúc, đến gần vị trí mà 2 đối tượng này đang ẩn nấp. Bất ngờ, Nhật lao ra lấy tuýp sắt đánh liên tiếp 2 cái vào người anh Tân, còn Anh dùng côn nhị khúc đánh vào vai anh Tân, đồng thời, Nhật cầm đuôi xe máy giật mạnh khiến chiếc xe ngã xuống đường. Lúc này, anh Tân hoảng hốt vùng dậy bỏ chạy thoát thân và bỏ xe lại, vừa chạy vừa xin các đối tượng tha cho mình. Khi thấy nạn nhân bỏ chạy, các đối tượng dựng xe máy lên rồi cùng nhau chạy ra cầu An Ngãi vứt gậy tại khu vực bờ sông và đưa “chiến lợi phẩm” đi giấu chờ thời điểm tiêu thụ.

Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì tối 16/5, Đạt đã bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ. Từ lời khai của Đạt, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/5/2018, Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục huy động lực lượng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Nhật và Vi Văn Đại Anh khi chúng đang lẩn trốn tại địa bàn xóm 4, xã Tiên Kỳ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 24/5/208, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi cướp tài sản, đồng thời, hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho người bị hại.

Do các đối tượng đang ở tuổi vị thành niên nên sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an huyện Tân Kỳ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng này.

.

Hằng Nga

.