Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-xoa-nhom-cuop-tren-quoc-lo-1a-795783/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-xoa-nhom-cuop-tren-quoc-lo-1a-795783/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa nhóm cướp trên Quốc lộ 1A - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/05/2018, 10:18 [GMT+7]

Triệt xóa nhóm cướp trên Quốc lộ 1A

(Congannghean.vn)-Để thực hiện hành vi cướp tài sản, nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng đã trang bị kiếm, sử dụng xe máy phân khối lớn mật phục trong bóng tối, khi thấy ôtô tải lưu thông qua, lập tức lao xe máy ra chặn đầu, rú ga để đòi tiền.

 Các đối tượng và phương tiện trong vụ việc
Các đối tượng và phương tiện trong vụ việc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công nhóm cướp tài sản trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi dùng kiếm tự chế chặn xe tải đe dọa cướp tài sản. Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1994), Nguyễn Minh Vương (SN 2001) cùng trú tại khối phố 1, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh; Trương Xuân Thế (SN 1991) trú tại thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc và Trương Công Thìn (SN 2000) trú tại thôn Thượng Hải, xã Kỳ Hải, cùng huyện Kỳ Anh.

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 17/5/2018, Công an huyện Kỳ Anh nhận được tin báo của lái xe tải đường dài chạy qua đoạn đường tránh 1B thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, có 1 nhóm đối tượng dùng kiếm ép chặn dừng xe tải lưu thông trên đường đe dọa để cướp tài sản.

Cụ thể, theo trình báo của tài xế Phan Văn Trọng (SN 1974) trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thì vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/5, anh Trọng đang lái xe container chở lô hàng ôtô từ Khu Phức hợp ôtô Chu Lai -Trường Hải ở Quảng Nam ra Bắc, khi đi qua đoạn đường vắng không có nhà dân ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh thì bất ngờ thấy 3 nam thanh niên lao xe máy từ trong lùm cây ra, rú ga, cầm hung khí yêu cầu dừng lại.

Dù bị bất ngờ nhưng anh Trọng vẫn kịp đạp phanh để tránh 1 vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chưa kịp hoàn hồn, ngay khi xe container dừng bánh, 1 tên cầm kiếm, tên còn lại cầm đá to bằng nắm tay đứng dưới, gõ cửa kính yêu cầu anh đưa tiền. Khi nhóm cướp đòi 200.000 đồng, anh Trọng đáp không có, chỉ đưa 50.000 đồng, mục đích là cố kéo dài thời gian chờ phương tiện đi tới nhờ giúp đỡ, song đêm khuya không có ai nên cuối cùng, tài xế này đành phải rút ví đưa 100.000 đồng mới được cho đi.

Đại úy Nguyễn Minh Hiến, Phó Đội trưởng Đội CSGT phía Nam, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Tĩnh cho biết thêm: Ngoài tin báo của tài xế Trọng, trong khoảng 1 tuần qua, cũng có 2 tài xế trình báo gặp cướp. Đặc điểm chung là nhóm cướp này rất liều lĩnh, khi thấy xe tải chuẩn bị đi qua thì nhảy ra trước đầu xe, rú ga, cầm kiếm chặn đầu. Ngay sau đó, Đội CSGT phía Nam đã thông báo sự việc tới Công an huyện Kỳ Anh để cử thêm cán bộ phối hợp bắt giữ.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Tích cực vào cuộc điều tra, đến ngày 18/5, xác định nhóm thanh niên này đang ẩn náu trong lùm cây ở xã Kỳ Tân, chờ thời cơ để “ăn hàng”, 22 giờ 30 phút cùng ngày, khoảng 20 CBCS Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Đội CSGT phía Nam để vây bắt. Khi phát hiện nhóm cướp đang chặn xe đòi tiền, ngay lập tức, Tổ công tác phối hợp vây bắt. 4 tên cướp định nhảy lên xe máy bỏ chạy nhưng không thành nên đã dùng đá, kiếm chống trả quyết liệt. Cuộc vật lộn kéo dài hàng chục phút, một số chiến sỹ bị trầy xước chân tay, trong đó 1 chiến sỹ Công an huyện Kỳ Anh bị thương, phải đến bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 2 xe môtô, 1 thanh kiếm tự chế và 800.000 đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, tối 17/5/2018, sau khi đi ăn uống tại TX Kỳ Anh, các đối tượng đã điều khiển xe môtô và sử dụng kiếm tự chế lên khu vực đường tránh 1B chặn ép, đe dọa các lái xe tải lưu thông qua lại để thực hiện hành vi cướp tài sản. Địa điểm mà bọn chúng lựa chọn để hành sự là đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Tân, không có đèn chiếu sáng và vắng vẻ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm cướp chuẩn bị kiếm tự chế, đá khối, thấy xe tải nào đi đơn lẻ lập tức dàn hàng ra giữa đường "xin tiền". Mỗi phi vụ, chúng chỉ xin từ 100.000 - 200.000 đồng. Riêng tối 17/5, nhóm cướp này đã chặn đường 8 tài xế, gây ra 8 vụ cướp với số tiền 800.000 đồng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Thiên Thảo

.