Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-danh-bac-tai-gia-797742/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201806/bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-danh-bac-tai-gia-797742/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc tại gia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 04/06/2018, 08:53 [GMT+7]

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc tại gia

(Congannghean.vn)-Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu liên tiếp bắt quả tang 2 vụ đánh bạc quy mô lớn, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ đánh bạc ngày 27/5 tại cơ quan điều tra
Các đối tượng trong vụ đánh bạc ngày 27/5 tại cơ quan điều tra

Theo nhận định chung, vào mùa diễn ra bóng đá cúp C1 Châu Âu, các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp thường lợi dụng để hoạt động, nhằm lôi kéo các con bạc “không chuyên” tham gia sát phạt để thu lợi bất chính. Các đối tượng thường xuyên tổ chức và thực hiện hành vi đánh bạc dưới nhiều vỏ bọc và hình thức như: Xóc đĩa, đổ cá ngựa…, ăn thua theo mỗi ván. Đối tượng tham gia đa phần đều vì ham mê các trò đỏ đen, trong đó có không ít là nữ giới, người nhiều tuổi. Nhiều người vì tệ nạn này mà nợ nần chồng chất, không ít kẻ vì máu hám lợi bất chính từ các sới bạc mà vi phạm pháp luật.

Để đấu tranh với tệ nạn đánh bạc, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã phân công các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường nắm địa bàn, chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể phòng, chống tội phạm. Một mặt, tăng cường tuyên truyền, quản lý, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức cờ bạc trá hình. Mặt khác, chủ động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tố giác tội phạm đánh bạc.

Qua thông tin của quần chúng nhân dân phản ánh và nguồn tin của trinh sát, lực lượng Công an phát hiện tại nhà riêng của Trương Văn Kỳ (SN 1985) ở xóm 6, Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu thường xuyên tụ tập bạn bè tổ chức ăn nhậu, sau đó tổ chức đánh bạc. Nhận được tin báo, Tổ trinh sát Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành mật phục, theo dõi. Tuy nhiên, việc hốt gọn nhóm đánh bạc trên, thu giữ toàn bộ tang vật, chứng cứ không hề đơn giản. Nhà Kỳ được thiết kế cao tầng, hiện đại, xung quanh nhà được bao bọc bởi hàng rào thép gai nên rất khó để các trinh sát đột nhập vào bên trong. Đó là chưa kể, để đảm bảo yếu tố bí mật, Kỳ không cho bất cứ ai lạ mặt tham gia vào chiếu bạc.

Ngày 27/5 sẽ diễn ra trận chung kết cúp C1 Châu Âu giữa Câu lạc bộ Real Madrit và Liverpool, nhận định các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu quyết định phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Thái Hoàn, Đội trưởng Đội CSHS, các trinh sát tiến hành mật phục, chờ thời cơ bắt quả tang các đối tượng.

Nhận định thời cơ đã chín muồi, Trung tá Nguyễn Thái Hoàn nhanh chóng báo cáo với Thượng tá Trần Văn Khang, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT để xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi được sự đồng ý của Thượng tá Trần Văn Khang, các trinh sát hình sự chia làm 3 tổ công tác với 3 vị trí khác nhau. 2 mũi công tác nhanh chóng tiếp cận, khống chế các con bạc, không để bỏ lọt đối tượng nào. Mũi thứ 3 tập trung xung quanh khu vực nhà của Kỳ, nhận nhiệm vụ bắt gọn những đối tượng có ý định bỏ trốn. Ngoài ra, một số CBCS được bố trí ở những vị trí trên tuyến đường vào nhà Kỳ, khi có hiệu lệnh sẽ đồng loạt phối hợp.

Khoảng 0 giờ ngày 27/5/2018, nhận lệnh đồng loạt tấn công, các mũi công tác khẩn trương thực hiện kế hoạch đã thống nhất. 2 mũi tấn công nhanh chóng ập vào nhà Kỳ trước sự ngỡ ngàng của các đối tượng. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng chạy tán loạn. Tuy nhiên, dù số đối tượng tham gia lớn nhưng nhờ chủ động kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể nên các mũi công tác đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, không để chúng trốn thoát.

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ 16.400.000 đồng, 1 bộ bài 36 quân, 6 chiếc xe máy, 8 ĐTDĐ và một số tang vật khác. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Văn Kỳ (SN 1985), chủ nhà; Vũ hoài Lim (SN 1976), Nguyễn Xuân Thành (SN 1983), cùng trú tại xóm 6, Nam Lâm, xã Diễn Lâm; Nguyễn Công Kiều (SN 1985), Trần Mạnh Hà (SN 1965), Hoàng Ngọc Thanh (SN 1982), cùng trú tại xã Diễn Lâm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu phá thành công vụ đánh bạc bằng hình thức lô, đề, thu giữ hơn 300 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 14/5, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ Trần Nam Trung (SN 1993) trú tại xóm 2B và Tăng Văn Chuẩn (SN 1991) trú tại xóm 2A, cùng xã Diễn Cát khi 2 đối tượng này đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề tại nhà Trung. Mở rộng điều tra, 1 ngày sau, cơ quan chức năng tiếp tục bắt thêm 4 đối tượng gồm: Lại Thế Định (SN 1992) trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; Lê Văn Long (SN 1991), Võ Văn Thế (SN 1985) và Lê Văn Thắng (SN 1998) cùng trú tại xã Diễn Cát.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.

.

Cao Loan

.