Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/pha-duong-day-danh-bac-voi-tang-so-hon-500-trieu-dong-793634/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/pha-duong-day-danh-bac-voi-tang-so-hon-500-trieu-dong-793634/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá đường dây đánh bạc với tang số hơn 500 triệu đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/05/2018, 08:05 [GMT+7]

Phá đường dây đánh bạc với tang số hơn 500 triệu đồng

(Congannghean.vn)-Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn xã Đà Sơn có dấu hiệu hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Yêu cầu cấp thiết lần này là phải vạch trần thủ đoạn của các đối tượng liên quan, không để chúng lôi kéo thêm nhiều người tham gia.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện đã quyết định xác lập Chuyên án 418Đ để đấu tranh với đường dây này. Lực lượng chủ công tham gia Chuyên án gồm những trinh sát có kinh nghiệm trong Đội Điều tra Tổng hợp. Lãnh đạo Công an huyện cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các đội nghiệp vụ để phối hợp triển khai thực hiện.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Đô Lương phát hiện
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an huyện Đô Lương phát hiện

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, Ban chuyên án xác định nổi lên một số đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, để chứng minh hành vi phạm tội cũng như làm rõ các chứng cứ liên quan, ròng rã nhiều ngày trời, các trinh sát Đội Điều tra Tổng hợp đã kiên trì mật phục, đồng thời tăng cường xuống cơ sở chủ động nắm tình hình.

Sau thời gian xác minh, Ban chuyên án xác định tại xã Đà Sơn có một số đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Ngoài ra còn có những đối tượng ở các xã lân cận. Trong đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Trọng Hùng (SN 1969) trú tại xã Đà Sơn. Thời gian gần đây, Hùng có nhiều biểu hiện bất minh. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến khuya, Hùng thường đóng cửa kín mít, thi thoảng có người quen mới mở cửa. Tuy nhiên, việc phát hiện, đấu tranh với các đối tượng tham gia rất khó khăn, do chủ yếu “giao dịch” qua zalo, facebook, mọi nội dung đều được nhanh chóng xóa gọn để qua mắt lực lượng chức năng.

Vào chiều 17/4, qua công tác nắm tình hình, Ban chuyên án xác định Nguyễn Trọng Hùng đang ở trong nhà. Khâu nối các dữ liệu, thông tin, các trinh sát xác định phải khẩn trương bắt gọn đối tượng, không cho y tẩu thoát. Cũng như mọi lần, cửa nhà Hùng khóa chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đến 18 giờ, 2 mũi công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ bao vây ngôi nhà của đối tượng. Ngay khi Hùng vừa mở cửa, các trinh sát đã ập vào thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Mở rộng Chuyên án, Công an huyện Đô Lương tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Đức Hà (SN 1959), Phạm Thị Hà (SN 1986), Lê Đình Nam (SN 1987) cùng trú tại xã Đà Sơn; Nguyễn Thị Linh (SN 1973) trú tại xã Lạc Sơn; khám xét khẩn cấp đối với Trần Kiên (SN 1980), Lê Xuân Đông (SN 1969) cùng trú tại xã Đà Sơn. Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, 48.650.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 12/2017 đến ngày 17/4/2018, đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tang số là 500.210.000 đồng. Hiện, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi đánh bạc; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 2 bị can; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ.

.

Tuệ Trang

.