Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-xoa-thanh-cong-nhieu-bang-o-nhom-toi-pham-hinh-su-793515/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-xoa-thanh-cong-nhieu-bang-o-nhom-toi-pham-hinh-su-793515/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xoá thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 09/05/2018, 10:00 [GMT+7]

Triệt xoá thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn Nghệ An nói chung, TP Vinh nói riêng được kìm giữ. Lực lượng chức năng đã vào cuộc đấu tranh, triệt xoá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động mang tính chất manh động, liều lĩnh. Trong đó, riêng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Vinh, trong 3 tháng đầu năm đã điều tra, làm rõ 24 vụ án các loại, bắt 45 đối tượng, thu giữ 12 xe máy, tiền và nhiều tài sản khác trị giá hơn 450 triệu đồng trả cho người bị hại; đấu tranh mở rộng 21 vụ án khác xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã khám phá thành công 8 chuyên án lớn, góp phần triệt xóa 6 ổ nhóm, bắt 22 đối tượng liên quan đến các hành vi cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản…

Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của đối tượng trong một vụ án
Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của đối tượng trong một vụ án

Điển hình, Đội CSHS Công an TP Vinh phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh đấu tranh và khám phá thành công Chuyên án 137G, bắt ổ nhóm có hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 13/12/2017 tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP Vinh; bắt 8 đối tượng gồm: Phạm Xuân Việt (SN 1994), Nguyễn Văn Vương (SN 1993), Nguyễn Thất Luân (SN 1987), Nguyễn Văn Vinh (SN 1997), Phạm Công Định (SN 1991), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991), cùng trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh; Lưu Văn Đức (SN 1991) trú tại xóm Đức Thọ và Dương Xuân Hiếu (SN 1987) cùng trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng săm lét, 1 viên đạn và 1 xe máy.

Trước đó, đơn vị cũng đã xác lập và khám phá thành công Chuyên án mang bí số 118N, bắt giữ ổ nhóm xâm phạm trái phép chỗ ở người khác gồm 2 đối tượng: Phạm Huy Lĩnh (SN 1995) trú tại xóm 10, xã Nghi Phong và Trần Văn Hiếu (SN 1995) trú tại xóm Xuân Cảnh, xã Nghi Xuân, cùng huyện Nghi Lộc. Điều tra, mở rộng Chuyên án, bắt giữ đối tượng Võ Thanh Tuấn (còn gọi là Tuấn chuột, SN 1987) trú tại khối Minh Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh về hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở người khác.

Để đấu tranh với các băng, nhóm hình sự trên địa bàn về các hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC), Đội cũng đã xác lập Chuyên án 118T. Sau một thời gian điều tra, ngày 2/2/2018, Ban chuyên án đã làm rõ hành vi gây rối TTCC xảy ra vào ngày 26/1/2018 tại xóm 23, xã Nghi Phú, TP Vinh; bắt ổ nhóm gồm 4 đối tượng: Hoàng Văn Thành (SN 1987) trú tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc; Nguyễn Duy Linh (SN 1991) trú tại xóm 6, Nguyễn Văn Chun (SN 1990) trú tại xóm 10 và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1984) trú tại xóm 23, cùng xã Nghi Phú, TP Vinh. Tang vật thu giữ gồm 2 quả lựu đạn nổ (1 quả đã nổ), 1 con dao.

Không chỉ tấn công mạnh vào các băng, nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối TTCC trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Vinh, Đội CSHS còn đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Điển hình như phá Chuyên án 118A, điều tra, làm rõ và bắt đối tượng trộm cắp tài sản Phan Khánh Vũ (SN 1994) trú tại xóm 10, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã gây ra vụ đập kính xe ôtô Land Cuiser V8 của anh Hoàng Văn Hùng (SN 1983) trú tại xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, lấy 1 chiếc túi xách bên trong có 100.000.000 đồng khi bị hại đỗ xe tại khu vực khối 3, phường Quán Bàu, TP Vinh vào ngày 20/1/2018.

Ngoài ra, để đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, đơn vị cũng đã xác lập và khám phá thành công 3 chuyên án. Trong đó, phá Chuyên án 118Đ, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề; bắt 9 đối tượng, thu giữ 20 ĐTDĐ, 85 triệu đồng và 400 USD. Điều tra mở rộng, chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc tổng cộng trên 50 tỉ đồng. Hay phá Chuyên án 118B, triệt xóa đường dây hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Lợi Loan thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh, bắt đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan (chủ nhà nghỉ, SN 1968), trú tại khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh.

Nhờ tập trung cao độ trên các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, Đội CSHS Công an TP Vinh đã kịp thời tổ chức điều tra, làm rõ nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được các cấp và nhân dân đánh giá cao.

.

Thuỳ Anh

.