Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/doi-tuong-khong-che-con-tin-cuop-tai-san-la-do-mau-thuan-voi-gia-dinh-793837/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/doi-tuong-khong-che-con-tin-cuop-tai-san-la-do-mau-thuan-voi-gia-dinh-793837/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng khống chế con tin, cướp tài sản là do mâu thuẫn với gia đình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/05/2018, 09:34 [GMT+7]

Đối tượng khống chế con tin, cướp tài sản là do mâu thuẫn với gia đình

(Congannghean.vn)-Do mâu thuẫn với người nhà, đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989), trú tại KP Nhật Tân, P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đã lên kế hoạch đi cướp để kiếm tiền rời khỏi gia đình. Thế nhưng, trong lúc hành động, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
 
Chiều 10/5, sau một ngày xảy ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn TP Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh đã có thông tin chính thức vụ đột nhập nhà riêng, khống chế con tin, cướp tài sản tại Thành Phố Hà Tĩnh.
Đối tượng Lê Đình Kiên tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Đình Kiên tại cơ quan điều tra
Theo tài liệu cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 9/5, đối tượng Kiên đã trèo qua hàng rào vào sân nhà một người dân, đến khoảng 5h30’, khi người giúp việc mở cửa, đối tượng đã dùng dao khống chế để đột nhập vào trong nhà, lên tầng 2 khống chế tiếp chị Trần Thị Hà Quy (SN 1988, trú tại tổ 9, P Trần Phú, TP Hà Tĩnh - chủ nhà) bắt mở két lấy 75 triệu đồng.
Khi chị Quy đưa tiền, Kiên phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, đối tượng tiếp tục khống chế người thân của chị Quy, yêu cầu chị ra ngân hàng để rút tiền. 7 giờ sáng cùng ngày, Kiên cho chị Quy ra ngoài để rút tiền nhưng Kiên ép nữ chủ nhà phải gọi qua điện thoại của hắn bằng Facetime (gọi video) để Kiên ở nhà tiện theo dõi.
 
Tình thế buộc chị Quy phải làm theo yêu cầu của Kiên. Khi vào một ngân hàng ở thành phố Hà Tĩnh, chị Quy  tiếp tục quay cảnh rút tiền cho Kiên xem. Tuy nhiên, trong lúc viết giấy rút tiền, chị Quy nhanh chóng ghi số điện thoại bố đẻ của mình là Thiếu tướng Trần Công Trường (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, vừa về tỉnh Hà Tĩnh công tác) vào phía dưới tờ giấy kèm lời nhắn “con đang bị cướp khống chế” rồi đưa cho nhân viên ngân hàng. Hiểu ý, nhân viên ngân hàng đã bí mật liên hệ vào số điện thoại mà chị Quy ghi trong tờ giấy.
 
Nhận được thông tin, Thiếu tướng Trần Công Trường đã gọi thêm người tới hỗ trợ. Khi tới hiện trường, Thiếu tướng Trường phát hiện tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng người giúp việc trong nhà tắm. Sau đó, tên cướp bị khống chế và bắt giữ, giao cho cơ quan chức năng. 
 
Qua lời khai của đối tượng và kiểm tra, xác minh, Lê Đình Kiên hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Hiện đối tượng đang trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ; chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng muốn có số tiền lớn để đi khỏi nhà nên gây ra vụ việc trên.
 
Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
.

Thu Hường

.