Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/pha-chuyen-an-418x-bat-3-doi-tuong-trong-duong-day-trom-cap-tai-san-792167/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/pha-chuyen-an-418x-bat-3-doi-tuong-trong-duong-day-trom-cap-tai-san-792167/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá Chuyên án 418X, bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 29/04/2018, 15:17 [GMT+7]

Phá Chuyên án 418X, bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) vừa bắt gọn 3 đối tượng có hành vi trộm xe máy. Bước đầu, nhóm này đã thừa nhận gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

2 đối tượng Đỗ Khánh Toàn và Nguyễn Hữu Bình
2 đối tượng Đỗ Khánh Toàn và Nguyễn Hữu Bình

Sa lưới khi đang trộm cắp tài sản

Ngày 18/4, anh Nguyễn Bá Thân (SN 1980) trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương dựng xe máy trước ngôi nhà đang xây tại ngõ 48, ngách 2, đường Hoàng Văn Thụ, TP Vinh. Nghĩ vào một lát nên anh chỉ khóa cổ. Thế  nhưng, khi trở ra, chiếc xe máy đã “không cánh mà bay”. Thất thần, anh chỉ  kịp hô hoán mọi người. Được một lát, chạy ra khỏi ngõ, anh thấy một đám đông đang vây quanh mấy người. Khi lại gần, anh ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe của mình cùng 1 đối tượng đang bị các chiến sỹ Công an khống chế. Đối tượng cùng tang vật nhanh chóng được đưa về Đội CSHS Công an TP Vinh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Đỗ Khánh Toàn (SN 1985) trú tại khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh. Vào chiều 18/4, khi đang đi bộ lang thang trên tuyến phố Hoàng Văn Thụ, phát hiện thấy chiếc xe của anh Thân dựng trong ngôi nhà đang xây dở. Quan sát thấy vắng  người qua lại, Toàn nhanh chóng dùng vam phá khóa tiến tới chiếc xe của khổ chủ. Và chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã được Toàn “giải mã”. Có tài sản, Toàn nhanh chóng di chuyển ra đầu ngõ. Tuy nhiên, khi y đang định tăng tốc để tìm nơi tiêu thụ thì từ 2 phía, 2 chiếc xe tiến tới, các trinh sát hình sự Công an TP Vinh yêu cầu Toàn dừng xe để kiểm tra. Hết đường chối cãi, Toàn phải theo các trinh sát hình sự về trụ sở để làm việc.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến ngày 19/4, Công an TP Vinh tiếp tục bắt giữ Hồ Tuấn Anh (SN 1989) trú tại xóm 13, xã Nghi Kim, TP Vinh và Nguyễn Hữu Bình (SN 1975) trú tại xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Vinh. Về phía Bình và Tuấn Anh, dù nhận thức xe máy trên là của Toàn  trộm cắp nhưng vẫn tiêu thụ để kiếm lời.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Xác lập và phá Chuyên án trong vòng 1 tuần

Khi Đỗ Khánh Toàn, Hồ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bình bị Công an TP Vinh bắt gọn, các đối tượng đều rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Theo như lời Toàn khai nhận, những phi vụ trước, Toàn đều thực hiện trót lọt, vì thế, hắn không nghi ngờ gì khi có 2 người di chuyển về phía mình. Chỉ đến khi bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, y mới run sợ tột độ. Còn Nguyễn Hữu Bình bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị sử dụng ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ trong người của Bình 1 ống nhựa hút màu xanh chứa 5 viên hồng phiến, trọng lượng 0,45 gam.

Trên thực tế, Toàn, Tuấn Anh và Bình đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát hình sự Công an TP Vinh. Việc bắt giữ các nhóm đối tượng, đường dây trộm cắp tài sản, đảm bảo ANTT trên địa bàn là yêu cầu mà lãnh đạo Công an TP Vinh giao cho chỉ huy và CBCS Đội CSHS. Địa bàn rộng, đông dân cư tạo thuận lợi cho nhiều đối tượng từ các địa bàn khác di chuyển tới để trộm cắp, trong đó, “mặt hàng” chủ yếu là xe máy. Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an TP Vinh, thời gian qua, Đội CSHS đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt gọn nhiều đường dây trộm cắp.

Mới đây, Đội CSHS đã bắt gọn 2 đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1990) trú tại xóm 8, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Văn Tiến (SN 1986) trú tại xóm 11, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - 2 siêu trộm gây ra hơn 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn. Vừa qua, 2 siêu trộm Nguyễn Khắc Nhật (SN 1990) và Trần Văn Nhật  (SN 1996) cùng trú tại thị trấn Nam Đàn cũng đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, tình trạng trộm cắp tài sản, nhất là xe máy vẫn còn diễn ra. Điển hình như vào ngày 4/4/2018, anh Lê Duy Anh trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh để xe máy BKS 37B1-585.02 tại công trường ở ngõ 4Đ, Gold city, phường Quán Bàu thì bị kẻ gian trộm mất. Hay trường hợp chị Hoàng Thị Thịnh ở phường Lê Lợi, TP Vinh để xe máy Honda Airblade BKS 37L1-285.68 phía sau chợ Cửa Bắc thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trước tình hình đó, Chuyên án 418X nhanh chóng được xác lập, do Trung tá Nguyễn Hữu Cường làm Trưởng ban; Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Đội phó Đội CSHS làm Phó Trưởng ban. Các CBCS được lệnh tăng cường tuần tra tại nhiều tuyến đường; đồng thời, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tố giác tội phạm, chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh những vụ việc trên địa bàn.

Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc, ròng rã trong nhiều ngày trời, các tổ công tác liên tục di chuyển các địa bàn để nắm tình hình. Bất kể ngày hay đêm, các trinh sát đều tuần tra vũ trang và mật phục ở nhiều vị trí, địa điểm khác nhau. Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã dựng lên được một số đối tượng nghi vấn. Trong đó, thấy nổi lên Đỗ Khánh Toàn, đối tượng đã có 4 tiền án, tiền sự, trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bị nghiện nặng, đối tượng không ở nhà mà thường xuyên di chuyển khắp địa bàn TP Vinh.

Trong lúc thu thập thông tin, đến trưa 18/4, quá trình tuần tra, ngay khi phát hiện Toàn đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, 2 mũi trinh sát nhanh chóng khống chế, bắt gọn đối tượng trước khi hắn có cơ hội tẩu thoát cùng tang vật. Tại cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

.

Mai Hậu

.