Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201802/2-ngay-pha-2-chuyen-an-ma-tuy-779639/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201802/2-ngay-pha-2-chuyen-an-ma-tuy-779639/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
2 ngày, phá 2 chuyên án ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/02/2018, 10:17 [GMT+7]

2 ngày, phá 2 chuyên án ma túy

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày liên tiếp, Công an huyện Tương Dương đã phá thành công 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào miền Tây Nghệ An mua ma túy để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Ngô Văn Ngọc
Đối tượng Ngô Văn Ngọc

Ngày 1/2, Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, Công an huyện vừa phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng Ngô Văn Ngọc (SN 1973) trú tại phố Thượng Khiệm, thị trấn Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình và Hoàng Văn Tụ (SN 1994) trú tại xã Phù Ngọc, huyện Luống Nọi, tỉnh Cao Bằng để điều tra, làm rõ về hành vi liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 184,5 gam ma túy đá, 67,4 gam hêrôin và 0,55 gam ma túy tổng hợp.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công an huyện Tương Dương tiếp tục triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, tấn công mạnh vào các loại tội phạm trên địa bàn, trong đó chú trọng vào tội phạm ma túy.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, lợi dụng địa bàn huyện Tương Dương địa hình phức tạp, hiểm trở, trình độ dân trí thấp nên các đối tượng từ các địa phương khác đã lén lút tìm đến, chọn địa bàn này để tập kết, trung chuyển ma túy từ bên kia biên giới trước khi đưa về xuôi tiêu thụ. Xác định hoạt động của nhóm đối tượng này là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn ngày càng phức tạp, lãnh đạo Công an huyện đã giao các đơn vị nghiệp vụ tập trung đánh mạnh vào nhóm đối tượng này.

Cuối năm 2017, thông qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện Tương Dương đã phát hiện một số đối tượng lén lút đến địa bàn huyện Tương Dương để mua ma túy vận chuyển về các tỉnh khác tiêu thụ. Sau khi củng cố, nhận thấy nguồn tin có cơ sở, Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án mang bí số 418M để đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian tập trung đấu tranh, khoanh vùng đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ ngày 29/1, Ban chuyên án phát hiện 1 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, đi xe khách từ dưới xuôi lên địa bàn huyện Tương Dương, sau đó đi bộ vào khu vực rừng núi thuộc địa phận bản Ang, xã Xá Lượng để tìm mối mua ma túy. Sau một thời gian kiên trì theo dõi, mật phục, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đối tượng vội vã trở ra đường 7 để đón xe khách về xuôi, Ban chuyên án đã tổ chức bắt gọn; thu giữ tang vật gồm 184,5 gam ma túy đá, 11,4 gam hêrôin và 0,55 gam ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Ngô Văn Ngọc (SN 1973) trú tại phố Thượng Khiệm, thị trấn Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng khai nhận đang trên đường mua ma túy từ Tương Dương mang về tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra Chuyên án.

Cũng nằm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong thời gian này, 1 mũi tấn công khác của Công an huyện Tương Dương cũng đang bí mật lần theo dấu vết 1 đối tượng khác trong Chuyên án 518M đã được xác lập trước đó.

Đến khoảng 14 giờ ngày 30/1, Ban chuyên án đã quyết định “cất vó”, bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Tụ (SN 1994) trú tại xã Phù Ngọc, huyện Luống Nọi, tỉnh Cao Bằng khi đối tượng vừa “ăn hàng”, đang đứng đón xe về Bắc trên Quốc lộ 7A đoạn qua bản Ang, xã Xá Lượng. Tang vật thu giữ gồm 56 gam hêrôin, 1 cân tiểu ly và 1 ĐTDĐ.

Bước đầu, đối tượng khai nhận, lợi dụng những ngày giáp Tết Nguyên đán, cho rằng cơ quan Công an lơ là trong công tác quản lý Nhà nước nên Tụ đã từ Cao Bằng đón xe khách vào Nghệ An để mua ma túy về quê bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện và bắt giữ.

Với thành tích trong 2 ngày liên tiếp phá thành công 2 chuyên án về ma túy, Công an huyện Tương Dương đã góp phần làm kìm giảm tội phạm ma túy trên địa bàn, giúp nhân vui Tết, đón Xuân trong vui tươi, lành mạnh.

.

Thiện Thành

.