Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/mau-thuan-trong-lam-an-co-y-lam-hu-hong-tai-san-754475/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/mau-thuan-trong-lam-an-co-y-lam-hu-hong-tai-san-754475/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mâu thuẫn trong làm ăn, cố ý làm hư hỏng tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 27/08/2017, 15:47 [GMT+7]

Mâu thuẫn trong làm ăn, cố ý làm hư hỏng tài sản

(Congannghean.vn)-Xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn giữa 2 nhóm thợ điêu khắc đá mỹ nghệ, Hoàng Minh Long cùng đồng bọn đã đến nơi tập kết hàng của anh Phạm Kim Đô ở TX Cửa Lò (Nghệ An) đập phá, gây hư hỏng một số tài sản có giá trị.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/7/2017, nhóm thợ điêu khắc đá mỹ nghệ gồm Hoàng Minh Long (SN 1990), Hoàng Mậu Tùng (SN 1995), Nguyễn Văn Kiều (SN 1988) và Ngô Văn Đạt (SN 1999), đều trú tại thôn Phú Lăng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Lô Văn Trung (SN 1990) trú tại xóm 4, xã Nghi Ân, TP Vinh ngồi uống bia tại quán “Em Xấu” ở xã Nghi Phú, TP Vinh. Khi đang uống bia, Long gọi thêm anh vợ là Nguyễn Quốc Tâm (SN 1984) trú tại xóm 3, xã Nghi Phú ra uống cùng.

Do mâu thuẫn trong làm ăn trước đây với anh Phạm Kim Đô (SN 1984) trú tại thôn Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), nay trong cuộc nhậu lại nghe Ngô Văn Đạt nói rằng anh Đô đang “nhăm nhe” mấy khu lăng mộ của Long ở Cửa Lò, Long tức giận gọi điện thoại cho anh Đô đe dọa: “Thằng Đô, tao sẽ xuống Cửa Lò đập phá hàng của mày đấy!”. Nói xong, Long tắt máy cùng nhóm người trên ăn nhậu đến 14 giờ cùng ngày thì trở về. Long rủ cả nhóm đi xuống Cửa Lò chơi và liên hoan cho thợ. Nguyễn Quốc Tâm điều khiển xe ôtô nhãn hiệu KiA màu đỏ, BKS  37A-318.01 chở Long, Trung, Kiều, Tùng và Đạt đi theo Quốc lộ 46 hướng về Cửa Lò.

Khi đi đến khu vực cơ sở 2 Đại học Vinh ở xã Nghi Ân, TP Vinh, Long tiếp tục gọi điện đe dọa anh Đô sẽ đến đập phá hàng. Cả nhóm đi xuống ngã tư đèn đỏ trước khu vực Nhà máy sữa Vinamilk rẽ vào đường Sào Nam, thuộc khối Nam Phương, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò thì Đạt chỉ cho Long biết quán cà phê, nước giải khát Vườn Xoài của ông Chế Đình Hoàng (SN 1962) và vợ là Hoàng Thị Lân (SN 1964) đều trú tại khối Đại Thống, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò, đây cũng là nơi tập kết hàng lư hương, bức cuốn thư nhà thờ, trong đó có hàng đồ mỹ nghệ của anh Phạm Kim Đô nhập ở đó. Thấy vậy, Long xuống xe đi vào quán của ông Hoàng, bà Lân lấy chân đạp vỡ hai tai lư hương; còn Hoàng Mậu Tùng và Nguyễn Văn Kiều dùng chân đạp vào lư hương, Trung lấy đá ném vào bức cuốn thư.

Lúc này, Nguyễn Quốc Tâm đang mở cốp xe để lấy nước uống thì Long tiến lại hỏi mượn cờ lê. Tâm đưa cờ lê cho Long rồi đứng chờ ngoài xe. Còn Long cầm cờ lê tiếp tục cùng Tùng đập vào bức cuốn thư. Riêng Đạt say rượu nên ngồi trên xe ôtô. Sau khi đập phá xong, tất cả lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo của vợ chồng ông Hoàng, bà Lân về việc bị nhóm đối tượng đến quán đập phá làm hư hỏng đồ đạc, Công an TX Cửa Lò đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Từ lời khai của bị hại và các nhân chứng, cùng với việc điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ, Công an thị xã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng do Hoàng Minh Long cầm đầu là thủ phạm gây ra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16 giờ ngày 15/7, Công an TX Cửa Lò đã tiến hành bắt giữ đối tượng chủ mưu Hoàng Minh Long. Vài ngày sau, tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng Lô Văn Trung và Nguyễn Văn Kiều cùng với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sau khi đập phá hàng của anh Đô tại nhà ông Hoàng, bà Lân, cả nhóm lên xe Tâm đi dạo dọc theo đường Sào Nam về hướng bãi biển một vòng, rồi Long nói Tâm quay xe lại xem tình hình như thế nào. Khi tất cả quay xe lại quán Vườn Xoài, phát hiện lực lượng Công an đang làm việc, Long nói Tâm chạy xe rời khỏi hiện trường và đi đến Nhà hàng Song Ngư Sơn ở phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò ăn uống. Đến 21 giờ cùng ngày, khi đã ăn uống no say, Tùng, Đạt, Kiều gọi xe taxi ra ngã ba Nam Cấm bắt xe về Ninh Bình, còn Long, Tâm về xã Nghi Phú.

Ngày 20/7/2017, Hội đồng định giá tài sản UBND TX Cửa Lò xác định, tổng giá trị thiệt hại của các tài sản bị đập phá hư hỏng là 7,1 triệu đồng. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò  đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Hoàng Minh Long, Lô Văn Trung và Nguyễn Văn Kiều về tội cố ý hủy hoại tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Hằng Nga

.