Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/lan-theo-dau-vet-nhom-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-trom-cap-tai-san-lien-tinh-753945/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/lan-theo-dau-vet-nhom-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-trom-cap-tai-san-lien-tinh-753945/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lần theo dấu vết nhóm đối tượng chuyên cướp giật, trộm cắp tài sản liên tỉnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/08/2017, 07:42 [GMT+7]

Lần theo dấu vết nhóm đối tượng chuyên cướp giật, trộm cắp tài sản liên tỉnh

(Congannghean.vn)-Do đua đòi ăn chơi, thiếu sự quản lý của gia đình nên hắn phải nhận bản án 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, mặc dù đang trong thời gian thử thách, hắn lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Không dừng lại ở đó, đang trong thời gian chờ ngày ra hầu tòa thì hắn lại tiếp tục cùng nhóm đối tượng tuổi mới từ 18 - 19, sử dụng xe máy thực hiện hàng chục vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Đó là Lê Duy Thường trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh.

Chuyên án mang bí số 617C

Đối tượng Lê Duy Thường
Đối tượng Lê Duy Thường

Từ đầu tháng 5 - 6/2017, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật, trộm cắp tài sản với tính chất manh động và liều lĩnh, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Thời gian đối tượng gây án chủ yếu vào ban đêm. Nghiêm trọng hơn, một số nạn nhân do bị cướp giật tài sản, bị ngã xuống đường gây chấn thương. Trước tình hình trên, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh giao cho Đội Cảnh sát Hình sự xác lập Chuyên án mang bí số 617C, tiến hành điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một nhóm khoảng 8 - 10 đối tượng, do Lê Duy Thường (SN 1998) trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh cầm đầu, thường tụ tập tại các quán game trên địa bàn thành phố, sau đó dong xe máy khắp các khu vực ngoại thành và các huyện phụ cận, có dấu hiệu cướp giật tài sản. Xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động manh động, liều lĩnh, di động trên nhiều địa bàn khác nhau.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã nắm được quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, trong đó xác định Lê Duy Thường là đối tượng cầm đầu. Thường cùng các đối tượng Phan Văn Cao (SN 1998) trú tại phường Vinh Tân, Nguyễn Vũ Linh (SN 1996) và Nguyễn Chí Tú (SN 1995) cùng trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh dùng xe máy làm phương tiện thực hiện các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản.

Chính đêm 1/6, 3 đối tượng đã đột nhập vào phòng trọ ở TX Cửa Lò lấy trộm chiếc xe máy BKS 37B2-389.53, trị giá khoảng 12 triệu đồng của chị Lê Thị Phương Dung (SN 1995) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, là sinh viên đang ở trọ tại đây. Chiếc xe máy trên Thường đã bán lấy tiền tiêu xài.

Ban chuyên án cũng điều tra, làm rõ, khoảng 24 giờ ngày 4/6/2017, nhóm đối tượng gồm Cao, Thường, Linh và nhóm của Tú, Nam cùng 2 đối tượng khác tên là Quản và Bùi đã đột nhập vào khu vực phòng trọ ở xã Hưng Lộc, TP Vinh lấy trộm 1 xe máy và 1 tivi của anh Ngô Tấn Lợi. Sau đó, bọn chúng đưa chiếc xe máy trên bán cho Nguyễn Hải Nam (SN 1990) và Đậu Thanh Tuấn (SN 1987) đều trú tại xã Hưng Đông, còn chiếc tivi thì cho Nguyễn Văn Nam (SN 2000) trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh.

Các đối tượng Phan Văn Cao, Nguyễn Vũ Linh và Nguyễn Chí Tú
Các đối tượng Phan Văn Cao, Nguyễn Vũ Linh và Nguyễn Chí Tú

Gần đây nhất, vào khoảng 5 giờ ngày 8/6, Cao, Nam, Bùi và một đối tượng khác (chưa rõ danh tính) đã thực hiện vụ cướp giật túi xách của chị Đào Thị Hạnh (SN 1981) quê ở tỉnh Hưng Yên, là khách du lịch nghỉ tại nhà nghỉ phường Thu Thủy, trong túi có 8 triệu đồng và 1 điện thoại Oppo.

Phá án

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Ngày 11/6, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng gồm: Phan Văn Cao, Nguyễn Vũ Linh, Lê Duy Thường, Nguyễn Chí Tú về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra đã vận động các đối tượng Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Nam và Đậu Thanh Tuấn đến cơ quan điều tra đầu thú.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận, từ đầu tháng 5 đến ngày bị bắt, chúng đã gây ra 10 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đêm 3/6, sau khi Cao, Thường, Linh  và Tú đột nhập vào khu vực phòng trọ của ông Phan Thường Trực ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, cạy cửa phòng của vợ chồng anh Phan Văn Thành (SN 1990) và chị Đoàn Thị Tuyển trú tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, lấy trộm 1 xe máy BKS 37E1-326.02, chúng còn cạy cửa phòng trọ của anh Trần Cao Thắng lấy trộm 1 máy tính xách tay.

 Tang vật trong Chuyên án
Tang vật trong Chuyên án

Đêm 4/6, các đối tượng trên dùng chiếc xe máy lấy trộm của vợ chồng anh Thành làm phương tiện xuống TX Cửa Lò để cướp giật tài sản. Tuy nhiên, do xảy ra vụ đánh người gây thương tích nên bọn chúng bỏ lại chiếc xe máy BKS 37E1-326.02 tại hiện trường rồi tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, đến địa phận phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, chúng phát hiện chị Đỗ Thị Yến (SN 1991) quê ở tỉnh Hà Nam đang đi bộ trên đường, Tú và Cao đã cướp giật chiếc túi xách của nạn nhân, bên trong có gần 5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động.

Sau khi cướp giật tài sản của chị Yến, trên đường về TP Vinh, đi qua địa phận phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, Thường và Cao tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1993) quê tỉnh Hưng Yên, trong túi xách có 3 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone5 và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp đó, vào khoảng 3 giờ ngày 5/6, các đối tượng Thường, Cao, Linh và Bùi dùng xe máy dạo trên các tuyến đường ở địa bàn TP Vinh, đến địa bàn phường Bến Thủy, chúng đã cướp giật 1 túi xách của chị Thái Lữ Tố Trinh (SN 1997) trú tại phường Quang Trung, trong túi có 1 điện thại Iphone 6 và 700.000 đồng. Sau đó, chúng đem điện thoại đến khu vực gần bến xe Vinh bán lấy 750.000 đồng.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Thường điều khiển xe máy chở Cao, còn Linh chở Bùi xuống TX Cửa Lò để cướp giật tài sản. Đi đến trước khách sạn Lộc An, phát hiện chị Đoàn Thị Tuyết Nhung (SN 1975) trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh mang túi xách đi bộ, Thường, Linh, Bùi dừng xe máy để Cao đi bộ đến sát chị Nhung, cướp giật chiếc túi xách của chị, bên trong có 1 dây chuyền vàng và 7 triệu đồng tiền mặt.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, nhóm đối tượng trên chuyển địa bàn hoạt động sang Hà Tĩnh. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6/6, nhóm đối tượng gồm: Cao, Linh và Tú cùng các đối tượng Bùi, Quản, Hùng trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh đi trên xe 3 máy theo Quốc lộ 1A từ TP Vinh sang Hà Tĩnh để "săn mồi". Đi đến khu vực TX Hồng Lĩnh, phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1973) trú tại huyện Can Lộc, đi xe máy mang theo 1 túi xách, các đối tượng ra tay cướp giật tài sản nhưng không thành. Không để "mất mồi", bọn chúng đã chặn xe chị Thanh, khống chế, lấy chiếc túi xách, trong có 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Sau khi gây ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên, các đối tượng chuyển hướng "làm ăn" dọc tuyến đường 46B, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tại đây, chúng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản manh động, liều lĩnh. Đáng nói là vụ cướp giật xảy ra lúc 14 giờ ngày 10/6, tại địa phận xã Hưng Tây, các đối tượng Tú, Linh, Cao và Thường sử dụng xe máy cướp giật 1 túi xách của chị Đỗ Thị Tuyết trú tại huyện Thanh Chương khi đang trên đường về nhà, trong túi có 400.000 đồng và 1 điện thoại Iphone6. Hậu quả, chị Tuyết bị ngã gây chấn thương phải vào bệnh viện điều trị. Tất cả các tài sản do phạm tội mà có, các đối tượng đem bán lấy tiền chơi game, thuê phòng trọ nghỉ và ăn chơi trác táng.

Sau khi đấu tranh, làm rõ, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng Phan Văn Cao, Lê Duy Thường, Nguyễn Chí Tú và Nguyễn Vũ Linh về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Tú bị khởi tố thêm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng Nguyễn Hải Nam và Đậu Thanh Tuấn bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cho tại ngoại, nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã thu giữ một số vật chứng phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, xác minh làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan.

.

Hữu Trọng

.