Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/chat-dut-duong-day-mua-ban-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-voi-so-luong-lon-753997/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/chat-dut-duong-day-mua-ban-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-voi-so-luong-lon-753997/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/08/2017, 08:59 [GMT+7]

Chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn

(Congannghean.vn)-Với cách thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ và không theo bất cứ một quy luật nào, những tưởng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng “khủng” từ Lào về Nghệ An rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ do Phạm Quang Tiến cầm đầu sẽ “qua mặt” được lực lượng chức năng. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, đến ngày 16/8/2017, đường dây ma túy này đã bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An triệt xóa.

4 đối tượng Phạm Quang Tiến, Lê Đức Giang, Lê Văn Từ và Cao Tuấn Tú
4 đối tượng Phạm Quang Tiến, Lê Đức Giang, Lê Văn Từ và Cao Tuấn Tú

Móc nối với người Nghệ An sống ở Lào để mua bán trái phép chất ma túy

Nói về chiến công xuất sắc trong việc khám phá thành công Chuyên án 817S, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, Đại úy Nguyễn Mạnh Trường, Đội phó Đội 3 Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cho biết: “Sau một thời gian dày công điều tra, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ 4 đối tượng, tịch thu 120 kg cần sa, 3 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác liên quan. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra”.

Trước đó, thông qua công tác trinh sát, Đội 3 Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phát hiện đối tượng Phạm Quang Tiến (SN 1992) trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu thường xuyên móc nối với Lê Đức Giang (SN 1993) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, hiện đang sống và làm ăn tại Lào để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Bởi Giang đã có một thời gian dài sinh sống và chuyên làm ăn bên Lào nên rất thông thạo địa hình, phong tục tập quán cũng như có nhiều mối quan hệ quen biết với các đối tượng buôn ma túy. Từ đó, Tiến bàn bạc với Quang lấy ma túy của các đối tượng người Lào rồi vận chuyển về Nghệ An để đem ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nhằm mục đích kiếm lời bất chính. Không chỉ vậy, Tiến còn rủ rê, lôi kéo Lê Văn Từ (SN 1994) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, một đối tượng đã có tiền án liên quan đến ma túy và Cao Tuấn Tú (SN 1985) trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu cùng tham gia vào con đường mua bán “cái chết trắng” của mình.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã triển khai lực lượng tiến hành theo dõi, nắm bắt mọi di biến động cũng như quy luật hoạt động của đối tượng. Qua đó, xác định đường dây ma túy này hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ, không theo bất cứ một quy luật nào.

Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng thường xuyên thay đổi quy trình vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Có khi chúng đưa ma túy đi từ Quốc lộ 46 theo đường Hồ Chí Minh lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), rồi nhận hàng ở Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để đưa ra Hà Nội. Cũng có chuyến chúng đi theo Quốc lộ 1A thẳng ra các tỉnh phía Bắc. Lại có lần, các đối tượng sử dụng các loại xe ôtô riêng đắt tiền để làm phương tiện vận chuyển ma túy. Trong quá trình vận chuyển, chúng thay đổi phương tiện liên tục nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Chính bởi thủ đoạn hoạt động hết sức “chuyên nghiệp”, tinh vi và ma mãnh của các đối tượng nên quá trình đấu tranh với chúng gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, Đội 3 đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng xin chủ trương đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, đầu tháng 8/2017, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã chỉ đạo Đội 3 xác lập Chuyên án mang bí số 817S, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa.

Tóm gọn nhóm đối tượng cùng số lượng ma túy “khủng”

Ngay sau khi Chuyên án được xác lập, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất được tung vào cuộc để chặt đứt đường dây này. Đến ngày 16/8/2017, các trinh sát nắm được nguồn tin: Nhóm đối tượng sẽ vận chuyển số lượng “hàng” cực lớn từ Lào đi theo đường Hồ Chí Minh về Cửa khẩu Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để tiến hành giao dịch.

Nhận  thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án hội ý và quyết định “cất vó”. Cũng theo thông tin trinh sát nắm được, khi tiến hành giao dịch tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo, Phạm Quang Tiến thường ra hiệu cho các đối tượng tập kết “hàng” tại khu rừng cách cửa khẩu khoảng 2 km. Sau đó, khoảng 4 - 5 tên trong nhóm của Tiến nhanh chóng mở cốp xe ôtô ném ma túy vào rừng cho “khách” nhận “hàng” rồi tẩu thoát.

Nhận định lần này các đối tượng có thể sử dụng cách thức giao dịch cũ, ngay từ sáng sớm, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng phối hợp với Đội TTKSGT 1/46 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, Công an 2 huyện Thanh Chương và Diễn Châu chia thành 3 tổ công tác, đồng thời phân công nhiệm vụ kỹ lưỡng, lên phương án đấu tranh. Trong đó, Tổ công tác thứ nhất có nhiệm vụ giám sát mọi di biến động của các đối tượng tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo, Tổ thứ 2 có nhiệm vụ nắm bắt hướng đi của các đối tượng để kịp thời báo về cho Tổ thứ 3, còn Tổ thứ 3 tiến hành chốt chặn, đón lõng tại khu vực đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Kiên trì mai phục, đến khoảng 11 giờ 45 phút ngày 16/8,  Tổ công tác thứ 1 phát hiện chiếc xe ôtô Fortuner BKS 37A-027.57 do Lê Đức Giang cầm lái, chở Lê Văn Từ cùng 2 đối tượng khác di chuyển từ hướng Hương Sơn về Thanh Chương. Thông tin trên nhanh chóng được báo cho Tổ công tác thứ 2 tiến hành theo dõi, bí mật bám theo chiếc xe trên; đồng thời, Tổ công tác thứ 2 báo cho Tổ công tác thứ 3 triển khai phương án vây bắt.

Chờ đến khi chiếc xe trên đi theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh về đến địa phận xóm Xuân Thảo, xã Thanh Xuân, bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Đội TTKSGT 1/46 đã buộc Lê Đức Giang phải dừng xe. Đúng lúc này, các tổ công tác đồng loạt khép chặt vòng vây, khống chế, bắt giữ các đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe có 6 bao tải xác rắn màu xanh chứa 120 kg cần sa, 1 túi ni lông bên trong có 3 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Truy theo dấu vết “nóng”, 1 tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phạm Quang Tiến và Cao Tuấn Tú khi 2 đối tượng đang đi trên chiếc xe Innova BKS 37A-194.39 chạy phía trước, cách xe của Giang và đồng bọn khoảng hơn 1 km. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Công an huyện Thanh Chương đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, nhóm đối tượng đưa số lượng lớn ma túy từ Lào về Nghệ An giao dịch cho đối tượng khác tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo. Chúng chia thành 2 nhóm đi trên 2 xe ôtô. Tiến và Tú đi xe Innova làm nhiệm vụ “tiền trạm”, cảnh giới, quan sát mọi vấn đề phía trước để Giang cùng Từ và đồng bọn đi phía sau tiến hành giao dịch ma túy an toàn. Thậm chí, Giang còn đưa vợ và đứa con mới 4 tháng tuổi cho Tiến và Tú chở đi, làm bình phong như cả gia đình đang đi du lịch để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

.

Hằng Nga

.