Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/5-ngay-bat-3-vu-danh-bac-725064/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/5-ngay-bat-3-vu-danh-bac-725064/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
5 ngày bắt 3 vụ đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/02/2017, 09:29 [GMT+7]

5 ngày bắt 3 vụ đánh bạc

(Congannghean.vn)-Ngày 24/2, Thiếu tá Đoàn Nam Trung, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: Tiếp tục thực hiện các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017,  thời gian qua, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, chỉ trong thời gian ngắn (từ ngày 17 - 21/2), Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện đã phá Chuyên án trinh sát 217B, đấu tranh triệt phá các tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 3 vụ, 16 đối tượng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ

Theo đó, vào ngày 17/2, tổ công tác Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang tại nhà Bùi Văn Quý (SN 1973) ở thôn 8, xã Cao Sơn 4 đối tượng có hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Duy Mãi (SN 1958), Lê Sỹ Hoàng (SN 1986), Hoàng Đình Mạnh (SN 1986) cùng trú tại xã Cao Sơn và Trần Thị Dung (SN 1989) trú tại xã Lĩnh Sơn, cùng huyện Anh Sơn; thu giữ 12.800.000 đồng và một số dụng cụ đánh bạc khác.

Tiếp đó, ngày 18/2, Công an huyện Anh Sơn tiến hành bắt quả tang tại nhà Trương Văn Hà (SN 1973) ở thôn 3, xã Lĩnh Sơn 7 đối tượng gồm: Trương Văn Hà (chủ nhà), Mai Quốc Tiệp (SN 1974),  Lê Trường An (SN 1991), Nguyễn Trọng Đồng (SN 1985) cùng trú tại xã Lĩnh Sơn; Nguyễn Sỹ Thao (SN 1980) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1972) và Đặng Duy Ngân (SN 1973) đều trú tại huyện Đô Lương; thu giữ 10.110.000 đồng và 4 bộ bài túlơkhơ.

Tiếp đến, vào ngày 21/2, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Xuân Nhường ở thôn 7, xã Hoa Sơn có 5 đối tượng đánh bạc gồm: Chu Văn Mạnh (SN 1976), Nguyễn Văn Yên (SN 1986), Đặng Văn Phượng (SN 1961), Trần Văn Đồng (SN 1994) và  Trần Văn Hợp (SN 1969), đều trú tại thôn 4, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn; thu giữ 13.050.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ.

Hiện, Chuyên án đang được Công an huyện Anh Sơn mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Xuân Thống

.