Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/nghe-an-khoi-to-ke-ngao-da-dot-khach-san-ngay-mong-4-tet-724426/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/nghe-an-khoi-to-ke-ngao-da-dot-khach-san-ngay-mong-4-tet-724426/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An: Khởi tố kẻ ngáo đá đốt khách sạn ngày mồng 4 Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/02/2017, 08:12 [GMT+7]

Nghệ An: Khởi tố kẻ ngáo đá đốt khách sạn ngày mồng 4 Tết

(Congannghean.vn)-Sáng mồng 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhân viên khách sạn Phú Đại Lộc và một số hộ dân ở khối 9, phường Long Sơn, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An hốt hoảng khi phát hiện căn phòng số 204 ở tầng 2 của khách sạn này bốc cháy. Khi mọi người chạy đến để cứu chữa thì nghe có tiếng kêu cứu từ trong phòng phát ra. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại lớn về tài sản. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy là do đối tượng ngáo đá đốt.

Đối tượng Trần Việt Hưng
Đối tượng Trần Việt Hưng

Là con trai cả trong gia đình chỉ có 2 anh em, bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ, tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu để nuôi các con ăn học mong muốn bằng bạn bằng bè. Thế nhưng, Trần Việt Hưng trú tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa lại tối ngày đi theo các đối tượng xấu bài bạc dẫn đến trộm cắp vặt rồi bỏ học. Nhiều lần gia đình răn đe, giáo dục, thậm chí nhờ chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm, giáo dục trước dân nhưng khi trở về nhà, Trần Việt Hưng vẫn "chứng nào tật nấy".

Và cái gì đến đã đến, từ cuộc sống tự do, nay đây mai đó, không có sự quản lý của gia đình, chẳng bao lâu Hưng "dính" vào tệ nạn ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, mới 17 tuổi bàn tay của Trần Việt Hưng đã "dính chàm". Năm 2013, Hưng bị Tòa án nhân dân TX Thái Hòa xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Sau một thời gian, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, khối xóm, sự động viên của gia đình, Trần Việt Hưng đã chí thú làm ăn và lấy vợ, sinh con. Ai cũng mừng bởi Hưng đã nhận ra lỗi lầm và xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, được một thời gian, Trần Việt Hưng lại tái nghiện, thường xuyên giấu vợ con đi theo nhóm "đạo chích" và nghiện hút ma túy ngày một nặng hơn, thậm chí Hưng còn sử dụng ma túy đá.

Tài sản trong nhà cứ thế "đội nón" ra đi. Không thể sống mãi bên người chồng nghiện ngập, thậm chí còn bị chửi bới, đập đánh mỗi khi về nhà đòi tiền nhưng không được đáp ứng, vợ Hưng làm đơn ra tòa ly hôn. Vì nghĩ đến hạnh phúc gia đình và tương lai của các con sau này, hơn nữa để cứu lấy người cha của những đứa trẻ, sau một thời gian ly hôn, người vợ chấp nhận trở về sống với Hưng và hy vọng chồng sẽ đoạn tuyệt với ma túy, làm lại cuộc đời vẫn chưa muộn. Tuy nhiên, phụ công người vợ, Hưng vẫn lén lút đi theo bạn nghiện.

Khoảng 23 giờ ngày 28/1/2017 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), trong khi các gia đình đang quây quần đón xuân mới thì Trần Việt Hưng bỏ vợ con đi đến khách sạn Phú Đại Lộc (thuộc địa bàn phường Long Sơn, TX Thái Hòa) thuê phòng để sử dụng ma túy đá. Thấy vị khách nhếch nhác, hơn nữa lại đến thuê phòng nghỉ trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, thấy không bình thường, nhân viên lễ tân bố trí nghỉ tại buồng 209 để tiện theo dõi. Hưng chê phòng bẩn và đề nghị được chuyển sang buồng 204. Khoảng 7 giờ ngày mồng 4 Tết, do sử dụng ma túy đá dẫn đến ngáo đá, Trần Việt Hưng gom toàn bộ chăn màn, ga gối tấp lên giường, đóng kín cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Người dân sống cạnh khách sạn Phú Đại Lộc phát hiện cháy đã nhanh chóng chạy đến cứu chữa, đồng thời gọi điện thoại báo cho các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 (Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An) đóng tại TX Thái Hòa đã có mặt tại khách sạn và chữa cháy kịp thời.

Nhận được tin báo, Công an TX Thái Hòa đã có mặt tại khách sạn, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra tổng hợp Công an TX Thái Hòa xác định đối tượng gây ra vụ cháy tại phòng 204, khách sạn Phú Đại Lộc là Trần Việt Hưng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã bắt giữ đối với Trần Việt Hưng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận, chính hắn đã châm lửa đốt phòng 204, khách sạn Phú Đại Lộc. Hưng còn trình bày, trước khi đốt, trong người hắn có cảm giác khó chịu và nghe tiếng người hô đến bắt và đánh đập nên hắn hoảng sợ chốt cửa ra vào, chạy đến góc phòng ngồi và trùm kín chăn lên đầu. Một lúc sau, hắn tấp chăn, màn, gối lên giường rồi châm lửa đốt. Do bị nóng, cộng với ngột ngạt vì khói bốc lên, thấy khó thở hắn hò hét kêu cứu và đạp tung cửa sổ phía sau nhảy từ tầng 2 xuống đất rồi chạy thẳng về nhà trốn.

Nhận định hành vi của Trần Việt Hưng nhiều khả năng do ngáo đá, Công an TX Thái Hòa đã đưa hắn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc để xét nghiệm máu và nước tiểu. Kết quả là Trần Việt Hưng dương tính với ma túy đá. Trên cơ sở lời khai của đối tượng, cộng với tài liệu thu thập được, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Việt Hưng về hành vi hủy hoại tài sản. Hiện, đối tượng Hưng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an TX Thái Hòa để phục công tác điều tra mở rộng.

.

Thành Vinh

.