Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/hon-2-tuan-truy-bat-ke-cuop-giat-trong-dem-724911/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201702/hon-2-tuan-truy-bat-ke-cuop-giat-trong-dem-724911/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hơn 2 tuần truy bắt kẻ cướp giật trong đêm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 26/02/2017, 14:52 [GMT+7]

Hơn 2 tuần truy bắt kẻ cướp giật trong đêm

(Congannghean.vn)-Lợi dụng sơ hở, trong đêm tối, Nguyễn Cảnh Hoạt (SN 1987) trú tại khối 1, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy một mình thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường rồi đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau hơn 2 tuần điều tra, xác minh, Công an TX Cửa Lò đã bắt giữ đối tượng, phá thành công Chuyên án 317G.

Đối tượng Nguyễn Cảnh Hoạt
Đối tượng Nguyễn Cảnh Hoạt

Tối 29/1/2017, Công an TX Cửa Lò tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990) trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc và chị Vi Thị Ngọc Thúy (SN 1994) trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò về việc: Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Sơn điều khiển xe môtô chở chị Thúy ngồi sau đi trên đường Bình Minh hướng về đường 535 (thuộc khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò) thì bất ngờ, 1 đối tượng nam thanh niên điều khiển xe môtô nhãn hiệu Exciter không biển kiểm soát phóng lên ép sát bên trái xe của anh Sơn, dùng tay giật chiếc túi xách của chị Thúy đang đeo bên người rồi nhanh chóng bỏ chạy về phường Nghi Thủy. Bên trong túi xách có 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus và Samsung Galaxy Prime cùng 500.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định đây là vụ án có tính chất hết sức nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi táo tợn, liều lĩnh, Công an TX Cửa Lò đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, xác minh. Tuy nhiên, do trời tối, các bị hại không thể mô tả chính xác đặc điểm nhân dạng của đối tượng, trong khi đó, tại hiện trường không để lại dấu vết gì, gây khó khăn trong quá trình điều tra cho lực lượng Công an.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 791 ngày 3/12/2016 của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật tài sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 31/1/2017, Công an TX Cửa Lò đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 317G, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh truy bắt đối tượng gây án.

Ban chuyên án do đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Công an TX Cửa Lò, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Anh Tú làm Phó ban cùng tập thể Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy tham gia phá án. Mặc dù quá trình đấu tranh chuyên án trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán nhưng CBCS tham gia Chuyên án  đều cố gắng nỗ lực hết mình, làm việc cật lực và gác lại niềm hạnh phúc riêng tư để tập trung lần tìm manh mối, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tiến hành sàng lọc, dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn. Qua đó, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Cảnh Hoạt (SN 1987) trú tại khối 1, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò có nhiều biểu hiện bất minh. Qua nghiên cứu hồ sơ, các trinh sát xác định, Hoạt là đối tượng từng có 1 tiền sự, phải đi cải tạo tại trường giáo dưỡng và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, sau khi ra tù, Hoạt không chịu tu chí làm ăn nhưng lại có nhiều tiền tiêu xài.

Nhận định số tiền trên do phạm tội mà có, Ban chuyên án tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, kịp thời làm rõ các hành vi phạm tội của Hoạt. Sau một thời gian đấu tranh, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trong đêm 29/1/2017 không ai khác chính là Nguyễn Cảnh Hoạt. Với những chứng cứ thu thập được, ngày 15/2, Công an TX Cửa Lò lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng; thu giữ trong người Hoạt 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung là vật chứng vụ án và xe môtô Exciter BKS 37S1-052.54 là phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, Hoạt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tối 29/1, do cần tiền tiêu xài, Hoạt điều khiển xe môtô Exciter chạy lòng vòng trên đường Bình Minh xem có người nào sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Trước khi đi hắn còn tháo biển số xe để tránh bị phát hiện. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hoạt phát hiện anh Sơn điều khiển xe môtô chở chị Thúy ngồi phía sau, túi xách chị Thúy đeo bên người. Thấy vậy, đối tượng đã nhanh chóng áp sát, thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi bỏ chạy về phường Nghi Thủy. Tại đây, Hoạt kiểm tra tài sản bên trong chiếc túi xách, lấy tiền, 2 chiếc điện thoại, còn chiếc ví vứt xuống sông để phi tang. Sau đó, Hoạt bán điện thoại Iphone 6 Plus được 3 triệu đồng. Số tiền này cùng 500.000 đồng, hắn đã tiêu xài hết.

 Ngày 16/2, cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Cảnh Hoạt về hành vi cướp giật tài sản theo Khoản 2, Điều 136, Bộ luật Hình sự; đồng thời, ra lệnh tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

.

Hằng Nga

.