Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/loi-dung-troi-mua-trom-lien-tuc-da-nong-xe-may-703832/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/loi-dung-troi-mua-trom-lien-tuc-da-nong-xe-may-703832/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lợi dụng trời mưa, trộm liên tục 'đá nóng' xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/10/2016, 08:58 [GMT+7]

Lợi dụng trời mưa, trộm liên tục 'đá nóng' xe máy

Lúc chiều tối trời đổ mưa lớn, người dân để tài sản sơ hở, bọn trộm ở khu vực vùng giáp ranh liên tục ‘đá nóng’ xe máy, nhiều tên bị bắt tại trận.

Ngày 11-10, công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã tiếp nhận các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyên (SN 1987), Lê Văn Hòa (SN 1987, cùng quê Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an phường Bình Hòa (phường giáp ranh với thị xã Dĩ An và quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, thời gian gần đây phường liên tục bắt được trộm cắp xe máy. Ngoài hai đối tượng trên, công an còn đang truy xét các đối tượng còn lại lẫn trốn bên ngoài.

Tuyên và Hòa tại cơ quan điều tra
Tuyên và Hòa tại cơ quan điều tra

Thời gian qua, do trời đổ mưa lớn vào lúc chiều tối nên bọn trộm liên tục ra tay, tranh thủ cơ hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác hơn với tội phạm và giữ gìn tài sản của mình.

Vào lúc 15 giờ chiều 9-10, tổ tuần tra công an phường Bình Hòa đi trên đường thì nghe tiếng người dân tri hô có trộm. Sau đó tổ vây bắt được đối tượng Tuyên.

Khi trời đổ mưa lớn, Tuyên cùng với tên Hải (chưa rõ lai lịch) đi xe lòng vòng để rình trộm xe máy. Đến trước quán cà phê T&H, thấy chiếc xe hiệu Honda không có người trông coi.

Hải rón rén đến dùng đoản bẻ khóa phá ổ, sau đó bỏ ra ngoài. Tuyên chạy đến ngồi trên xe nổ máy thì bị người dân phát hiện. Nhiều thanh niên ùa ra khỏi quán đuổi Tuyên. Tuyên chạy thục mạng đến trước cổng Bệnh viện đa khoa Bình Đáng thì bị tóm gọn.

Đến 17 giờ 30 ngày 9-10, anh Sơn TôL (SN 1991, quê Sóc Trăng, trú phường Bình Hòa) dựng chiếc xe máy Exciter trước cửa nhà trọ rồi ra đầu hẻm chơi.

Khoảng 30 phút sau, đối tượng Toàn (chưa rõ lai lịch) chở theo tên Hòa đội mưa gió chạy ngang qua. Nhác thấy chiếc xe có giá trị, Toàn bảo Hòa xuống phá khóa.

Hòa xuống bẻ khóa chỉ trong tích tắc là xong, sau đó đạp nổ máy chạy. Tuy nhiên, linh cảm chiếc xe bị “đá nóng”, anh Sơn TôL vội chạy vào nhà thì phát hiện, hô hoán lên.

Tên Hòa chạy ra gặp đường hẻm cụt, bị người dân quật ngã ngay tại chỗ. Riêng đối tượng Toàn thấy đồng bọn gặp nạn đã sớm rồ ga chạy biến mất.

Công an đang nỗ lực truy xét, tìm kiếm các đối tượng còn lại.

.

Nguồn: Báo CA TP Hồ Chí Minh

.