Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/nhanh-chong-dieu-tra-lam-ro-vu-trom-tai-san-703721/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/nhanh-chong-dieu-tra-lam-ro-vu-trom-tai-san-703721/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/10/2016, 14:53 [GMT+7]

Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Lợi dụng lúc chị Hoàng Thị Thanh (SN 1977) trú tại xóm 9 và bà Lê Thị Huấn (SN 1963) trú tại xóm 10, cùng xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đi ra vườn sau nhà bà Huấn hái hoa quả, gã hàng xóm đã cạy cốp xe máy của chị Thanh lấy trộm hàng chục triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng trốn ra cánh đồng lúa. Tại đây, hắn lấy ra 2 triệu đồng để tiêu vặt và đánh bạc, còn lại giấu trong lùm cây. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của hắn đã bị Công an TX Hoàng Mai làm rõ và thu giữ số tiền bị mất trả lại cho bị hại.

 Đội CSĐT Tổng hợp Công an TX Hoàng Mai triển khai kế hoạch soát xét đối tượng trộm cắp tài sản
Đội CSĐT Tổng hợp Công an TX Hoàng Mai triển khai kế hoạch soát xét đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 30/9, chị Hoàng Thị Thanh đi xe máy BKS 61R1-5370 sang nhà bà Lê Thị Huấn để bàn chuyện làm ăn. Trước khi đi, chị Thanh lấy ra 20 triệu đồng tiền mặt bỏ trong một chiếc ví bằng vải cất dưới yên xe máy của mình. Khi đến nơi, chị Thanh dựng xe máy trước sân rồi đi vào nhà ngồi nói chuyện cùng bà Huấn. Một lúc sau, bà Huấn rủ chị Thanh đi ra sau vườn hái hoa quả ăn.

Trước khi đi, chị Thanh còn cẩn thận kiểm tra khóa yên xe máy rồi mới theo bà Huấn ra sau vườn hái hoa quả. Khoảng 10 phút sau, chị Thanh cùng bà Huấn quay trở lại sân ngồi nói chuyện tiếp thì phát hiện yên xe máy của mình có dấu hiệu bị ai đó cạy lên. Chị Thanh liền đứng dậy ra mở khóa yên xe thì phát hiện chiếc ví vải màu nâu bên trong đựng 20 triệu đồng tiền mặt đã “không cánh mà bay”.

Nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thanh, lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai giao cho Đội CSĐT Tổng hợp khẩn trương có mặt tại nhà bà Lê Thị Huấn, phối hợp với Công an xã Quỳnh Trang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết gì do đối tượng trộm cắp để lại. Tuy nhiên, trên cơ sở lời trình bày của bị hại và bà Huấn, các trinh sát đi đến khẳng định: Thủ phạm là người địa phương. Từ đó, các trinh sát, điều tra viên tập trung rà soát biến động hiện trường, xác định đối tượng nghi vấn.

Bị can Đậu Minh Đương
Bị can Đậu Minh Đương

Qua sàng lọc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng gây án là Đậu Minh Đương (SN 1956) trú tại xóm 10, xã Quỳnh Trang (cùng xóm với bà Huấn).

Tìm hiểu kỹ nghi can này được biết, gia đình Đậu Minh Đương tuy làm nông nghiệp nhưng kinh tế thuộc diện khá của xóm. Tuy nhiên, khi 4 người con khôn lớn, ra ở riêng, gần đây, những lúc nhàn rỗi, Đương lại tìm đến cờ bạc để “giết” thời gian. Lúc đầu chỉ đánh đôi ba nghìn cho vui, sau đó ngày một lấn sâu vào chiếu bạc, dẫn đến nợ nần.

Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Trọng Hòa, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp đã đề xuất lãnh đạo Công an TX Hoàng Mai triệu tập Đậu Minh Đương về cơ quan CSĐT để đấu tranh; đồng thời giao cho các trinh sát tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 1 ngày đấu tranh, đối tượng Đậu Minh Đương khai nhận đã lấy trộm 20 triệu đồng tiền mặt để trong yên xe máy của chị Hoàng Thị Thanh.

Sáng hôm đó, Đương sang nhà bà Huấn chơi, vô tình nhìn thấy chị Thanh ra kiểm tra khóa yên xe máy, sau đó cùng bà Huấn đi ra sau vườn. Nghi dưới yên xe máy của chị Thanh có nhiều tiền, vàng, Đương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi chị Thanh và bà Huấn đã đi khuất ra sau vườn, không để lỡ cơ hội, Đương nhanh chóng đến sát xe máy, dùng tay trái nâng yên xe máy lên, tay phải luồn vào trong lôi chiếc ví vải ra. Kiểm tra chiếc ví, Đương phát hiện bên trong có 2 cục tiền mặt loại mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Cùng lúc đó, Đương phát hiện chị Thanh và bà Huấn đi từ dưới vườn lên. Sợ bị lộ, hắn nhanh chóng bỏ túi vải đựng tiền vào túi quần và rời khỏi nhà bà Huấn. Đương không về nhà mà đi ra cánh đồng lúa. Tại đây, hắn lấy ví đựng tiền ra đếm được 20 triệu đồng. Đương lấy 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào túi quần, số tiền còn lại hắn bỏ vào ví vải, dùng rơm quấn lại, đem giấu vào bụi cây giữa cánh đồng lúa rồi đi về nhà.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Từ lời khai của Đương, ngày 2/10, lực lượng Công an đã có mặt tại cánh đồng lúa, tiến hành thu giữ chiếc túi vải bên trong vẫn nguyên vẹn 18 triệu đồng tiền mặt là tài sản của chị Hoàng Thị Thanh do Đậu Minh Đương lấy trộm.

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Minh Đương về hành vi trộm cắp tài sản để phục vụ công tác truy tố theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã cho bị can Đậu Minh Đương được tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương.

.

Thành Vinh

.