Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/pha-nhanh-2-vu-trom-va-cuop-giat-tai-san-tao-ton-702306/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/pha-nhanh-2-vu-trom-va-cuop-giat-tai-san-tao-ton-702306/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá nhanh 2 vụ trộm và cướp giật tài sản táo tợn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 04/10/2016, 15:54 [GMT+7]

Phá nhanh 2 vụ trộm và cướp giật tài sản táo tợn

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày 26 và 27/9, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã phá nhanh 2 vụ trộm và cướp giật tài sản với thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn. Qua đó, bắt các đối tượng và thu giữ tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Quang Tế
Đối tượng Nguyễn Quang Tế

Từ vụ đột nhập nhà dân “cuỗm” số tài sản lớn…

Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương nhận được báo cáo của Ban Công an xã Thanh Xuân về việc: Khoảng 15 giờ cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào nhà bà Phan Thị Châu (SN 1957) ở xóm Xuân Điền, xã Thanh Xuân rồi cạy tủ, lấy trộm 6 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng loại 9999 (tương đương 5 chỉ), 1 dây chuyền bạc (1 chỉ) và 29.200.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện lập tức cử Tổ công tác gồm 4 CBCS dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhanh chóng có mặt tại nhà bà Châu để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại đây, Tổ công tác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với Ban Công an xã Thanh Xuân tổ chức điều tra theo dấu vết “nóng”. Từ các thông tin thu thập được, Tổ công tác đã dựng lên mô hình các đối tượng nghi vấn.

Với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ thủ phạm, không để đối tượng có cơ hội tìm cách tẩu tán, tiêu thụ tang vật, Tổ công tác đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện. Cuối cùng, mọi cố gắng của các trinh sát, điều tra viên đã được đền đáp.

Theo đó, nhờ sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 ngày xảy ra vụ việc gây “chấn động” vùng quê nghèo, vào lúc 11 giờ ngày 26/9, thủ phạm gây ra vụ trộm táo tợn đã sa lưới. Đó là Nguyễn Quang Tế (SN 1995) trú tại xóm Xuân Dụng 1, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ tang vật gồm: 22.450.000 đồng, 4 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng loại 9999 (tương đương 5 chỉ), 1 dây chuyền bạc (1 chỉ) và một số tang vật liên quan. Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, Tế khai nhận: Trước khi gây ra vụ trộm trên, hắn có đến nhà bà Châu mua dê. Trong lúc chờ phụ tiền, Tế phát hiện trong tủ của gia chủ cất giữ một lượng tiền lớn. Lúc ra về, lòng tham trỗi dậy, hắn nảy sinh ý định trộm cắp số tài sản trên và chờ thời cơ thuận lợi để “ra tay”.

Theo đó, trưa 25/9, đối tượng một mình đi đến nhà bà Châu. Sau một hồi dò la, xem xét tình hình xung quanh, lợi dụng sơ hở của gia đình, hắn nhanh chân lẻn vào nhà, cạy tủ rồi lấy trộm toàn bộ số tài sản bên trong.

“Chiến lợi phẩm” cuỗm được, một phần Tế đem về nhà bố mẹ đẻ cất giấu; số còn lại, hắn đưa đến khu vực lán ở trang trại, chờ thời cơ thích hợp để mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, ý đồ của hắn đã không thành khi chỉ sau chưa đầy 1 ngày gây án, Tế đã bị Công an huyện Thanh Chương bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng lưu tâm là mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng thủ đoạn của đối tượng hết sức liều lĩnh, táo tợn.

Hiện, Công an huyện đang tạm giữ Nguyễn Quang Tế để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ trộm
Tang vật vụ trộm

… Đến vụ cướp giật táo tợn giữa ban ngày

1 ngày sau khi khám phá nhanh vụ trộm tài sản táo tợn trên, ngày 27/9, Công an huyện Thanh Chương tiếp tục bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thương về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1994) trú tại xóm Mỹ Hạnh, xã Thanh Xuân đang đi bộ trong khu vực chợ Phuống thuộc xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên chạy bộ từ phía sau cướp giật chiếc ví chị đang cầm trên tay. Trong đó có 200.000 đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J5 trị giá khoảng 4.200.000 đồng và nhiều giấy tờ cá nhân. Sau đó, đối tượng nhanh chân chạy trốn vào khu vực dân cư. Lúc này, nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân đã phối hợp với lực lượng Công an đang tuần tra tại khu vực trên truy đuổi và bắt giữ thủ phạm.

Bước đầu, đối tượng khai tên là Đinh Văn Thương (SN 1994) trú tại xóm 1, xã Thanh Mai. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã lập biên bản vụ việc, thu giữ các tang vật liên quan và dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện để điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Thương khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại thiếu tiền tiêu xài nên đã “nhắm mắt làm liều”.

Việc phá nhanh 2 vụ trộm và cướp giật tài sản với cách thức liều lĩnh, táo tợn trong 2 ngày liên tiếp của Công an huyện Thanh Chương đã góp phần đảm bảo ANTT, giữ vững cuộc sống bình yên trên địa bàn, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Hồng Hạnh

.