Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/pha-tu-diem-danh-bac-bang-hinh-thuc-ca-do-bong-da-688539/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/pha-tu-diem-danh-bac-bang-hinh-thuc-ca-do-bong-da-688539/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/07/2016, 09:43 [GMT+7]

Phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Thiếu tá Hoàng Nghĩa Tú, Phó Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết: Đơn vị vừa phá Chuyên án 716CB, triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Ngô Minh Thanh (SN 1983) cầm đầu. Bước đầu điều tra, làm rõ thêm 18 đối tượng tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền 44,8 triệu đồng.

Chuyên án 716CB

Lợi dụng mùa bóng đá EURO 2016, tại huyện Quỳ Hợp xảy ra tình trạng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá đã lên các trang mạng bóng đá tham khảo tỉ lệ cá cược trong mỗi trận đấu, sau đó lấy tỉ lệ cá cược về và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho những đối tượng trên địa bàn.

Một số đối tượng cá độ bóng đá bị bắt giữ
Một số đối tượng cá độ bóng đá bị bắt giữ

Các đối tượng đứng ra làm “nhà cái” và “ôm” toàn bộ số tiền của những người tham gia cá độ, sau đó căn cứ vào tỉ lệ cá cược và kết quả của trận đấu sẽ cân đối thắng thua của những người đánh và thanh toán tiền.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Công an huyện Quỳ Hợp thấy nổi lên tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Ngô Minh Thanh (SN 1983) trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp cầm đầu. Thanh ngang nhiên tụ tập các con bạc xem đá bóng và tổ chức cá độ tại nhà. T

rước khi trận đấu diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, Thanh lên các trang mạng bóng đá lấy tỉ lệ cá cược, sau đó sử dụng số điện thoại của mình nhắn tin cho những đối tượng cần đánh và những đối tượng này liên lạc lại với hắn. Khi chủ cầm “kèo” đồng ý sẽ nhắn tin trả lời cho các đối tượng cá độ. Sau khi giao dịch xong, các đối tượng thường xóa hết các tin nhắn để phi tang chứng cứ nhằm qua mặt lực lượng Công an.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã họp bàn, quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 716CB để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm đánh bạc này. Ban chuyên án do Thiếu tá Hoàng Nghĩa Tú, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban và Trung tá Lương Văn Thơ, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy làm Phó trưởng ban cùng các trinh sát trong Đội tham gia phá án.

Phá án

Qua quá trình theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát nắm được thông tin, vào lúc 2 giờ ngày 4/7, khi trận đấu giữa Pháp gặp Iceland bắt đầu diễn ra, các đối tượng đánh bạc sẽ tụ tập tại nhà Thanh để xem trận đấu.

Nhận định thời cơ phá án đã đến, Thiếu tá Hoàng Nghĩa Tú chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy chia làm 2 tổ công tác để phá án. Một tổ công tác do Thiếu tá Lô Viết Cường, Phó Đội trưởng cùng 6 trinh sát tiến hành theo dõi mọi di biến động của các đối tượng đến nhà Thanh để tổ chức cá độ.

Tổ công tác còn lại do Trung tá Lương Văn Thơ cùng 4 trinh sát tiến hành mật phục tại nhà Thanh. Đến 2 giờ 20 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang say sưa ngồi xem đá bóng thì các tổ công tác đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) trú tại xóm Minh Hồng; Nguyễn Văn Hùng (SN 1989) và Lê Quang Dương (SN 1989) cùng trú tại xóm Minh Tân; Đậu Quang Duy (SN 1990) trú tại xóm Minh Xuân, cùng xã Minh Hợp và Ngô Minh Thanh - chủ nhà; thu giữ trong người Thanh 4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, trong trận đấu Pháp gặp Iceland, Thanh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho 18 đối tượng. Trước đó, vào tối 3/7, Thanh lên mạng để xem tỉ lệ cá cược giữa trận đấu Pháp gặp Iceland và quyết định ra tỉ lệ cá cược. Sau đó, Thanh nhắn tin tỉ lệ cá cược của trận đấu cho 18 đối tượng. Thanh vừa nhận “kèo” vừa “ôm” cá độ cho các đối tượng và trao đổi với nhau qua điện thoại.

Số tiền Thanh quy ước 1 triệu đồng là “1C”, “1Q” hoặc 100 nghìn đồng là “100 N”, mỗi người Thanh quy ước 1 kiểu. Sau mỗi trận đấu, Thanh trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt cho các con bạc.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an làm rõ tổng số tiền mà Thanh tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng này là 44,8 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang tạm giữ một số đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

.

Cao Loan

.