Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/doi-tuong-trom-tai-san-co-nhieu-tien-an-tien-su-688512/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/doi-tuong-trom-tai-san-co-nhieu-tien-an-tien-su-688512/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng trộm tài sản có nhiều tiền án, tiền sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/07/2016, 09:08 [GMT+7]

Đối tượng trộm tài sản có nhiều tiền án, tiền sự

(Congannghean.vn)-56 tuổi, hắn đã 7 lần bị tòa án xử phạt về tội trộm cắp tài sản. Những tưởng với thành tích bất hảo ấy, y sẽ “cải tà quy chính”, sống cuộc sống lương thiện. Nhưng rồi “ngựa quen đường cũ”, hắn lại tiếp tục “hành nghề”. Lần này, sau khi trộm tài sản chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì hắn bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ. Đó là Phan Văn Tâm trú tại xóm 8, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Phan Văn Tâm
Đối tượng Phan Văn Tâm

Tuy đã luống tối nhưng Phan Văn Tâm không lấy vợ mà sống với mẹ già ở quê. Hàng ngày, Tâm thường đi lang thang, làm bất cứ việc gì mà người ta thuê mướn. Trong quá trình làm thuê, lợi dụng sơ hở của các chủ tài sản, hắn lập tức “ra tay”. Từ năm 1997 đến nay, Tâm đã 7 lần bị tòa án nhân dân các cấp xử phạt về tội trộm cắp tài sản.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 3/7/2016, Tâm bắt xe từ Diễn Châu vào TP Vinh. Khi đi qua thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, y xuống xe đi bộ vào shop quần áo Ngọc Dung  (là nhà ở của anh Trần Văn Ngọc trú tại khối 4, thị trấn Quán Hành).

Quan sát thấy anh Ngọc đang nằm ngủ ở sàn, Tâm nhanh chóng lẻn vào giường ở phía trong shop lấy trộm 2 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy E5 và Nokia 206. Cầm trong tay 2 chiếc điện thoại, y thản nhiên ra quán nước gần đó ngồi nghỉ, chờ cơ hội đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo của anh Trần Văn Ngọc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc thu thập, xác minh thông tin, truy tìm thủ phạm. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát nhận định đối tượng nghi vấn chính là Phan Văn Tâm. Theo đó, Công an huyện Nghi Lộc đã lên kế hoạch bắt giữ.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, khi Tâm đang trên đường đưa số tài sản trộm được đi tiêu thụ thì bị tổ công tác Công an huyện bắt giữ. Khám xét trong người Tâm, tổ công tác thu giữ 2 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy E5 và Nokia 206 là tang vật của vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Tâm về hành vi trộm cắp tài sản.

.

Phan Tuyết

.