Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-them-2-duong-day-ca-do-bong-da-687958/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-them-2-duong-day-ca-do-bong-da-687958/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa thêm 2 đường dây cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/07/2016, 15:15 [GMT+7]

Triệt xóa thêm 2 đường dây cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai đợt truy quét tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Chỉ trong đợt diễn ra vòng chung kết EURO 2016, nhiều đường dây cá độ với hàng chục đối tượng tham gia đã bị phát hiện, bắt giữ. Dưới đây là 2 đường dây cá độ bóng đá mà đơn vị vừa khám phá.

Phát hiện 2 đường dây cá độ bóng đá

Để phòng chống hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhân mùa EURO, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác bám sát các địa bàn trọng điểm. Kết quả, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều đường dây cá độ ở các địa bàn huyện, thị trong tỉnh đã bị phát hiện, triệt xóa.

Một số đối tượng trong vụ án.
Một số đối tượng trong vụ án.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn các huyện Yên Thành và Diễn Châu, Phòng đã phát hiện thêm 2 đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Hữu Thành (SN 1996) trú tại xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Bình (SN 1973) trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1994) trú tại xã Đô Thành, cùng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 3/7, tại quán cà phê Tuân Linh thuộc xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang Nguyễn Hữu Thành (1996) trú tại xóm 14, xã Diễn Yên đang tổ chức cho 3 đối tượng Phạm Xuân Thạch (1984), Cao Khắc Thế (1989) và Trương Xuân Tuân (1990), cùng trú tại xóm 14, xã Diễn Yên, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Italia. Trước đó, tổ công tác khác mật phục tại địa bàn huyện Yên Thành cũng đã bắt quả tang 1 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Khoảng 3 giờ ngày 23/6, tổ công tác thuộc Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang Phan Văn Bình (SN 1973) trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành đang tổ chức cho các đối tượng Phan Văn Khôi (SN 1979), Phạm Đức Thiện (SN 1982), Đinh Minh Đức (SN 1981), cùng trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giữa đội tuyển Italia gặp đội tuyển Ailen.

Qua khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan đến việc ghi chép kèo, số tiền, tên các đối tượng tham gia đánh bạc.

Lật tẩy thủ đoạn đánh bạc bằng hình thức cá độ

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Vào mùa chung kết EURO 2016, Nguyễn Hữu Thành đã lên các trang mạng bóng đá tham khảo tỉ lệ cá cược trong mỗi trận đấu, sau đó lấy tỉ lệ cá cược về tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho những đối tượng ở trong xóm và các vùng phụ cận.

Quá trình này, Thành đứng ra làm “nhà cái” và “ôm” toàn bộ số tiền của những người tham gia cá độ, sau đó căn cứ vào tỉ lệ cá cược và kết quả của trận đấu sẽ cân đối thắng thua của những người đánh và thanh toán tiền.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ, Thành sẽ lấy tỉ lệ cá cược trên các trang mạng bóng đá, sau đó sử dụng số điện thoại 0963.078.796 nhắn tin cho những đối tượng cần đánh và những đối tượng này liên lạc lại với hắn. Thành đồng ý và ghi vào giấy. Tổng số tiền Thành nhận của các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Italia diễn ra lúc 2 giờ ngày 3/7/2016 là 8 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 tờ giấy ghi tên và số lượng tiền những người tham gia đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Riêng đường dây cá độ bóng đá do Phan Văn Bình và Nguyễn Sỹ Hùng cầm đầu thì các đối tượng khai nhận: Do quen biết từ trước, Bình đã gặp Hùng và cùng nhau bàn bạc đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho những người có nhu cầu cá độ bóng đá  trong các trận đấu tại vòng chung kết EURO 2016.

Hùng thống nhất với Bình là Hùng sẽ sắp xếp “kèo” (tức tỉ lệ cá cược) trong mỗi trận đấu, sau đó sẽ chuyển tin cho Bình để Bình chuyển cho những người tham gia cá độ bóng đá; đồng thời, Hùng sẽ đứng ra làm “nhà cái” và “ôm” tất cả số tiền đánh từ Bình ghi được của các con bạc cá cược bóng đá.

Khoảng 3 giờ đồng hồ trước khi diễn ra trận đấu, Hùng lên các trang mạng bóng đá để lấy tỉ lệ kèo đánh giữa các đội tuyển, rồi dùng số điện thoại 0169.4918.189 gửi tin nhắn kèo đánh đến số điện thoại 0165.876.2414 của Bình. Sau đó, Bình liên lạc đến những người cần đánh bạc về tỉ lệ kèo cho mỗi trận đấu. Sau khi nhận tiền của những người cá độ bóng đá, Bình  liên lạc, nhắn tin về tổng số tiền cá độ bóng đá cho Hùng. Hùng nhận được tin nhắn và đồng ý.

Kết quả điều tra cũng làm rõ, trong 4 trận bóng đá, Phan Văn Bình đã nhận của những người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Hải Việt

.