Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/van-dong-thanh-cong-doi-tuong-truy-na-tu-lao-ve-quy-an-672098/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/van-dong-thanh-cong-doi-tuong-truy-na-tu-lao-ve-quy-an-672098/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vận động thành công đối tượng truy nã từ Lào về quy án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/04/2016, 08:30 [GMT+7]

Vận động thành công đối tượng truy nã từ Lào về quy án

(Congannghean.vn)-Đối tượng nói trên là Trần Quốc Khánh (SN 1994) trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi cùng đồng bọn cướp tài sản, Khánh đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh ra Quyết định truy nã số 06.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm lấy lời khai của Trần Quốc Khánh
Cán bộ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm lấy lời khai của Trần Quốc Khánh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/2/2014, Trần Quốc Khánh cùng với đồng bọn rủ nhau đi cướp tài sản. Chúng mang theo 2 thanh kiếm tự chế, đi trên 2 xe máy đến địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện anh Nguyễn Xuân Thành (SN 1977) trú tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh điều khiển xe máy nên đã ra hiệu cho anh Thành dừng xe rồi dùng kiếm khống chế, cướp xe máy, sau đó tẩu thoát.

Khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng Trần Quốc Khánh trốn sang huyện Bu Ly, tỉnh Savannakhet (Lào).

Sau khi xác định được chỗ ở của Khánh, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ thường xuyên đến nhà Khánh vận động gia đình thuyết phục Khánh trở về Việt Nam quy án để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau 2 năm lẩn trốn nơi đất khách, Trần Quốc Khánh đã trở về đầu thú tại cơ quan điều tra.

.

Đình Vũ

.