Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/nghe-an-no-lon-tai-cong-ty-go-12-nguoi-bi-thuong-672977/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/nghe-an-no-lon-tai-cong-ty-go-12-nguoi-bi-thuong-672977/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An: Nổ lớn tại công ty gỗ, 12 người bị thương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/04/2016, 15:08 [GMT+7]

Nghệ An: Nổ lớn tại công ty gỗ, 12 người bị thương

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 9h45’ ngày 18/4, tại một công ty sản xuất gỗ ở khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An đã xảy ra một vụ nổ khiến 12 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại xưởng sản xuất của Công ty cố phần Thế giới gỗ Việt Nam. Đây là công ty sản xuất gỗ liên doanh giữa Việt Nam và ấn độ, thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Sau vụ nổ lớn,12 người bị thương, trong đó 7 người phải chuyển đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An và bệnh viện 115 Nghệ An để cấp cứu.

Các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
Các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An

Thạc sĩ Nguyễn Đức Vương – Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình BV Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An cho biết: Có hai bệnh nhân, thì bệnh nhân này là Tâm bỏng gần 60%, trong đó bỏng độ 3 độ 4 nhiều, còn bệnh nhân này thì 50% cho nên vấn đề nặng trong tất cả các bệnh nhân thì hai bệnh nhân này là nặng nhất. Diễn biến cái bóng rất là phức tạp, sợ nhất là đến giai đoạn nhiễm độc sợ bị hoại tử.

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân
Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân
Hai bệnh nhân được chuẩn đoán nặng nhất
Hai bệnh nhân được chuẩn đoán nặng nhất

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ ống dẫn khí tại một phân xưởng trong nhà máy. Ngọn lửa từ vụ nổ đã khiến nhóm công nhân đang làm việc trong xưởng bị bỏng. Hiện nay, 4 bệnh nhân bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An.Hai bệnh nhân bỏng nặng nhất là anh Phùng Văn Tâm (SN 1987) và Nguyễn Công Vân (SN 1988), đều trú tại huyện Nghi Lộc đã được chuyển ra Viện Bỏng Trung ương điều trị.

Danh tính 7 bệnh nhân bị bỏng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An gồm:

1: Phạm Thành Nhân (SN 1994, trú xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An)
2: Nguyễn Thị Vân (SN 1972, trú xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An)
3:Lương Thị Tính (SN 1970; trú xã Nghi Xá)
4: Lương Đình Cường (SN 1991)
5: Nguyễn Bích Thảo
6: Nguyễn Thị Lan (SN 1968)
7: Trần Thị Hiệp (SN 1972)
Riêng 4 bệnh nhân khác bị thương nặng hơn được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An gồm:
1: Lê Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
2: Nguyễn Công Văn (SN 1999, trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
3: Phùng Bá Tâm (SN 1987, trú tại xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
4: Trần Hữu Quang (SN 1985, trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
Trong số đó, 2 bệnh nhân Tâm và Văn bị bỏng nặng trên 50% đã được chuyển ra bệnh viện Bỏng trung ương để được chữa trị.

.

Đình Hưng

.