Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/pha-2-chuyen-an-thu-giu-hon-55-kg-phao-651492/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/pha-2-chuyen-an-thu-giu-hon-55-kg-phao-651492/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá 2 chuyên án, thu giữ hơn 55 kg pháo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/12/2015, 16:31 [GMT+7]

Phá 2 chuyên án, thu giữ hơn 55 kg pháo

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành vừa phá 2 Chuyên án mang bí số 515P và 515L, bắt quả tang 2 đối tượng Trương Văn Thuận (SN 1991) trú tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Linh (SN 1993) trú tại xóm 8, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng, của ngành và thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân, thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện Yên Thành đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo CBCS bám địa bàn, nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.

Trong đó, lãnh đạo đơn vị xác định, thời điểm trước Tết là giai đoạn mà các đối tượng thường lợi dụng để mua bán, tàng trữ các loại pháo. Do đó, Ban chỉ huy Công an huyện đã ban hành Kế hoạch số 997/KH-CAH, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

2 đối tượng trong 2 Chuyên án
2 đối tượng trong 2 Chuyên án

Qua nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện phát hiện, thời gian gần đây, tại khu vực xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, xuất hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán pháo trái phép. Công an huyện đã xác lập Chuyên án 515P, tập trung lực lượng theo dõi, đấu tranh.

Đến ngày 5/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 534, các trinh sát phát hiện 1 nam thanh niên đang điều khiển xe gắn máy BKS 37N2-1040, chở một bao tải theo hướng từ xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi về phía xã Sơn Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không những không chấp hành mà còn tìm cách bỏ chạy. Quyết không để đối tượng chạy thoát, các trinh sát kiên trì bám đuổi, buộc đối tượng phải dừng xe.

Tang vật hơn 55 kg pháo các loại
Tang vật hơn 55 kg pháo các loại

Qua kiểm tra, phát hiện trong bao tải có chứa 20 dàn pháo hoa do Trung Quốc sản xuất (mỗi dàn 36 quả - P.V), trọng lượng 37,4 kg. Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ, đó là Trương Văn Thuận (SN 1991) trú tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Biết không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai, toàn bộ  số pháo trên hắn mua của một người đàn ông lạ mặt và đang trên đường đi tìm “mối” tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cũng trong ngày 5/12, Công an huyện Yên Thành phá thành công Chuyên án 515L, bắt giữ Nguyễn Văn Linh (SN 1993) trú tại xóm 8, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển pháo nổ, thu giữ 18 kg pháo hoa.

Trước đó, qua hòm thư tố giác tội phạm, Công an huyện nhận được thông tin, Nguyễn Văn Linh có nhiều biểu hiện mua bán pháo trái phép. Qua xác minh, các trinh sát nhận thấy thông tin phản ánh có cơ sở nên đã xác lập chuyên án để tiến hành theo dõi, bắt quả tang.

Khoảng 18 giờ ngày 5/12, phát hiện Linh đang điều khiển xe gắn máy theo hướng từ xã Đức Thành về xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An), chở 1 thùng cát tông có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Công an huyện đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng đã để lại xe máy rồi bỏ chạy.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng cát tông có 11 hộp pháo hoa do Trung Quốc sản xuất (loại dàn 36 quả), tổng trọng lượng 18 kg. Qua công tác vận động, đến 20 giờ cùng ngày, đối tượng đã đến Công an huyện đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, mở rộng các Chuyên án nói trên.

.

Đức Thắng

.