Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201511/bat-lien-tiep-nhieu-vu-tang-tru-mua-ban-phao-no-648569/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201511/bat-lien-tiep-nhieu-vu-tang-tru-mua-ban-phao-no-648569/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt liên tiếp nhiều vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 24/11/2015, 10:48 [GMT+7]

Bắt liên tiếp nhiều vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016, Công an huyện Diễn Châu đã bắt 2 vụ, 4 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu 28,2 kg pháo và 100 quả pháo bi.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu nắm được thông tin, đối tượng Nguyễn Lào (SN 1977) trú tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng nhưng hiện sống tại xóm 10, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có rao bán pháo cho một số người quen. Trước thông tin trên, ngày 16/11, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 1115P để đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì mật phục, theo dõi, các trinh sát xác định Lào có hành vi tàng trữ pháo trái phép. 14 giờ ngày 18/11, khi biết Lào đang có mặt tại quán sửa chữa đồng hồ của mình chuẩn bị giao “hàng” cho khách, các trinh sát nhanh chóng ập vào bắt quả tang. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 19 kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất gồm: 7 hộp pháo loại 36 quả và 3 hộp pháo dây. Ngoài ra, thu giữ 1 thùng cát tông đồ chơi trẻ em bạo lực, gồm 44 khẩu súng do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Lào và tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Lào và tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Lào khai nhận được bạn bè giới thiệu cho một số người bán pháo, sau đó vào tháng 3/2015, đối tượng liên lạc với một người đàn ông ở xã Diễn Hồng để mua số pháo trên với giá 3.600.000 đồng về chia nhỏ để bán kiếm lời.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 3 đối tượng thường mua pháo nổ tại huyện Quỳnh Lưu sau đó về bán lẻ trên địa bàn. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng chỉ đạo các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy - Chức vụ môi trường tiến hành khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng liên quan.

Sau một thời gian kiên trì mật phục, theo dõi, các trinh sát xác định đối tượng Vũ Đức Thái thường vận chuyển “hàng” đi bán cho các đối tượng khác trên địa bàn huyện Diễn Châu. Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 8/11, các trinh sát Công an huyện tiến hành bám sát,  bắt quả tang Thái về hành vi mua bán pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 9,2 kg pháo nổ loại 36 quả và 100 quả pháo bi.

Tại cơ quan điều tra, Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thái khai nhận, sáng 8/11, đối tượng nhờ Phạm Thanh Hoàng (SN 1996) trú tại xóm 6 và Nguyễn Văn Lâm (SN 1996) trú tại xóm 16, cùng xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đi ra khu vực huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, mua số pháo trên với giá 3.050.000 đồng để chia nhỏ bán kiếm lời.

Sau khi tìm được người có nhu cầu, Thái vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc đang giao “hàng” cho các đối tượng khác thì Thái bị Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang. Công an huyện cũng đã bắt giữ Phạm Thanh Hoàng và Nguyễn Văn Lâm để điều tra, làm rõ.

.

C.L

.