Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/bat-2-doi-tuong-gay-ra-31-vu-trom-cap-tai-san-620721/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/bat-2-doi-tuong-gay-ra-31-vu-trom-cap-tai-san-620721/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 2 đối tượng gây ra 31 vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/07/2015, 08:31 [GMT+7]

Bắt 2 đối tượng gây ra 31 vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian điều tra, làm rõ, ngày 26/6, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Kim Đức (SN 1997) trú tại xóm Phú Yên, xã Phú Gia và Phạm Xuân Hùng (SN 1997) trú tại xóm Ngọc Mỹ, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
Trong thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 6/2015, trên địa bàn huyện Hương Khê liên tiếp xảy ra hàng chục vụ mất trộm bình ắc quy của xe ôtô tải đỗ dọc đường Hồ Chí Minh vào ban đêm và nhiều vụ mất trộm xe máy. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Trật tự xã hội xác lập Chuyên án TCBX0615 để đấu tranh. 
Đối tượng Đức và Hùng cùng tang vật vụ án
Đối tượng Đức và Hùng cùng tang vật vụ án
 
Sau một thời gian đấu tranh, làm rõ, ngày 26/6, Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Kim Đức (SN 1997) trú tại xóm Phú Yên, xã Phú Gia và Phạm Xuân Hùng (SN 1997) trú tại xóm Ngọc Mỹ, xã Hương Vĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, khai thác, 2 đối tượng trên khai nhận, đã cùng nhau thực hiện 16 vụ trộm cắp 30 bình ắc quy của xe ôtô.
 
Theo quy luật, vào khoảng thời gian từ 1 - 3 giờ, Đức và Hùng cùng đi xe máy dọc tuyến đường Hồ Chí Minh để tìm “con mồi”, là các xe ôtô tải đỗ bên đường không có người canh giữ. Hùng làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Đức sử dụng cờ lê để lấy trộm bình ắc quy xe ôtô, xong xuôi, chúng để “chiến lợi phẩm” lên xe máy rồi chở đi tiêu thụ. Mỗi phi vụ, 2 đối tượng trên lấy trộm được ít nhất 2 chiếc, có đêm, chúng thực hiện đến 3 vụ, tại 3 địa bàn khác nhau. Có những vụ, chúng liều lĩnh đột nhập vào các xưởng để xe của các doanh nghiệp xây dựng, rồi lấy trộm bình ắc quy và các thiết bị của máy đào, sau đó bán lại mỗi bình ắc quy với giá từ 300.000 - 500.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.  
 
Mở rộng đấu tranh, khai thác, Đức và Hùng còn khai nhận, ngoài trộm cắp bình ắc quy xe ôtô, chúng còn gây ra 15 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các huyện Kỳ Anh, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Can Lộc và Hương Khê. Công an huyện đã thu hồi 13 bình ắc quy, 8 xe máy là tang vật các vụ trộm và hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ trộm cắp mà 2 đối tượng trên đã gây ra.
 
Được biết, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm 2015, các đội nghiệp vụ của Công an huyện đã tập trung lực lượng đấu tranh, điều tra, làm rõ nhiều vụ án nghiêm trọng. Điển hình như vụ cướp tài sản xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Anh Tuấn (SN 1988) và Lê Khắc Kiều (SN 1986), cùng trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê về hành vi cướp tài sản.
.

Xuân Lý - Tiến Dũng

.