Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/khoi-to-bat-tam-giam-3-doi-tuong-cuop-taxi-616382/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/khoi-to-bat-tam-giam-3-doi-tuong-cuop-taxi-616382/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cướp taxi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/06/2015, 09:29 [GMT+7]

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cướp taxi

Lái taxi là một nghề nguy hiểm. Ảnh minh họa
Lái taxi là một nghề nguy hiểm. Ảnh minh họa

(Congannghean.vn)-Ngày 18/6, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Lực lượng công an cũng đang khẩn trương truy bắt đối tượng cuối cùng về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, các đối tượng này đã gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi tại khu vực hoang vắng.

Vụ việc cụ thể như sau: Vào hồi 12 giờ ngày 10/6, anh Trần Đăng Tuấn (SN 1983) trú tại xóm 5, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương đang lái xe taxi trên địa bàn xã Hiến Sơn thì có 4 đối tượng dùng điện thoại di động gọi yêu cầu chở khách.

Sau khi đón khách, các đối tượng yêu cầu anh Tuấn chở đến khu vực đồi núi vắng người tại đập Trọt Lụy thuộc xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương. Mặc dù đã rất cảnh giác nhưng trước yêu cầu gay gắt của các đối tượng, anh Tuấn buộc phải nghe lời.

Tại đây, giữa trưa nắng, vắng người, nhóm đối tượng đã dùng dao khống chế và dùng tay chân đánh đập anh Tuấn rồi cướp của anh 1,2 triệu đồng, sau đó bỏ đi.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Đô Lương đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Công an xã Hiến Sơn điều tra xác minh.

Đến 13 giờ ngày 11/6, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Lê Quang Oanh (SN 1994), Lê Quang Tài (SN 1994) trú tại xóm 2, xã Đại Sơn; Nguyễn Hữu Công (SN 1994) trú tại xóm 11, xã Thượng Sơn.

Còn  đối tượng Nguyễn Hàm Sửu (SN 1985) trú tại xóm 15, xã Thượng Dơn đang bỏ trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, truy bắt.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 17/6, Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng nói trên.

.

PV

.