Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/triet-xoa-duong-day-thuoc-no-tu-nghe-an-vao-tay-nguyen-607723/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/triet-xoa-duong-day-thuoc-no-tu-nghe-an-vao-tay-nguyen-607723/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây thuốc nổ từ Nghệ An vào Tây Nguyên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 13/05/2015, 09:39 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây thuốc nổ từ Nghệ An vào Tây Nguyên

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Đại đội Cảnh sát Cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh đã triển khai lực lượng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vừa qua, sau 3 ngày kiên trì theo dõi, nắm tình hình cũng như kết hợp với nguồn tin của nhân dân, lực lượng CSCĐ đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép từ Nghệ An vào Tây Nguyên. 
 
Qua công tác nắm tình hình, kết hợp với nguồn tin của nhân dân, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào Tây Nguyên tiêu thụ. Trước tình hình đó, đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Đối, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã chỉ đạo đồng chí Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách Đại đội CSCĐ tiến hành triển khai lực lượng, thành lập 2 tổ công tác để đấu tranh, đồng thời áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ, xác minh, theo dõi, chờ thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng.
Đối tượng Trương Đình Hân bị dẫn giải về trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động
Đối tượng Trương Đình Hân bị dẫn giải về trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động
 
Tổ công tác thứ nhất do đồng chí Trung tá Hoàng Minh Nghiêm, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ làm tổ trưởng, bố trí lực lượng tiến hành theo dõi tại khu vực cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2. Tổ công tác thứ 2 do đồng chí Thiếu úy Trần Văn Hậu, cán bộ CSCĐ có nhiệm vụ chốt chặn ở TP Vinh đến vòng xuyến đường tránh Vinh thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. 
 
Sau một thời gian ngắn liên tục theo dõi, bám sát địa bàn, nhận diện đối tượng, tối 8/5, Đại đội CSCĐ nhận được thông tin quan trọng: Có một người đàn ông đón taxi Vạn Xuân BKS 37A-11036 từ khách sạn Phương Đông (TP Vinh) đi lên huyện Hưng Nguyên, có nhiều đặc điểm giống với đối tượng mà lực lượng CSCĐ đang theo dõi. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Thượng tá Ngô Minh Tằng đã kịp thời chỉ đạo tổ công tác số 2 bố trí lực lượng tiến hành theo dõi, xác định đối tượng nghi vấn. Đến 1 giờ ngày 9/5, tổ công tác phát hiện chiếc xe taxi có đặc điểm như trên đang lưu thông về phía huyện Hưng Nguyên nên đã tiến hành bám theo.
Nguyễn Văn Thảo và vỏ quả bom
Nguyễn Văn Thảo và vỏ quả bom
 
Khi đi đến khu vực vòng xuyến thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, chiếc xe taxi dừng lại, người đàn ông từ trên xe bước xuống gặp một người đàn ông khác đã đứng chờ sẵn bên đường, bên cạnh có 3 can nhựa và 1 bao tải xác rắn. Sau khi nói chuyện một lúc, cả hai người bốc số hàng nói trên lên xe taxi. Lúc này, tổ công tác CSCĐ vẫn bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng nghi vấn. Một lúc sau, người đàn ông tiếp tục lên xe taxi chạy với tốc độ rất cao theo đường tránh Vinh về cầu Bến Thủy 2.
 
Tổ công tác số 1 được lệnh chờ đến lúc chiếc xe taxi trên xuất hiện tại cầu Bến Thủy 2 sẽ tiến hành dừng xe kiểm tra. Đến 2 giờ 17 phút ngày 9/5, tổ công tác CSCĐ phát hiện xe taxi đi gần đến cầu Bến Thủy 2 thì bất ngờ người đàn ông trên xe vội vàng mở cửa xe, rồi nấp vào một lùm cây bên đường. Nhận định có thể đối tượng nghi vấn đã phát hiện thấy có CSCĐ bám sau, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm chỉ đạo tổ công tác không vội vàng hành động mà bí mật mai phục, tiếp tục theo dõi đối tượng. Khoảng 10 phút sau, không thấy động tĩnh gì nên đối tượng mới bắt đầu chạy về phía chiếc xe taxi.
 
Khi hắn vừa mở cửa bước vào phía trong xe thì tổ công tác CSCĐ bất ngờ ập đến yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong 3 can nhựa và 1 bao tải xác rắn trên chứa 87 kg thuốc nổ. Ngay sau đó, Đại đội CSCĐ đã áp giải đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an tiến hành lập biên bản bắt quả tang về hành vi vận chuyển thuốc nổ trái phép.
 
Tại đây, đối tượng khai nhận là Trương Đình Hân (SN 1968) trú tại Tây Hà, Cư Bau, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc. Hân quen biết một người đàn ông tên Thảo, nhà ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, làm nghề sông nước. Cả hai thống nhất khi nào Thảo tìm được thuốc nổ sẽ liên hệ với Hân để tìm cách tiêu thụ. Vào khoảng tháng 10/2014, Hân đã mua của Thảo 24 kg thuốc nổ với giá 4,6 triệu đồng. Đến ngày 5/5/2015, Thảo phát hiện một quả bom tại khu vực sông Lam thuộc xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn nên đã liên lạc với Hân.
 
Sau khi được Thảo miêu tả đặc điểm về quả bom và số thuốc nổ chứa bên trong quả bom, Hân thỏa thuận với Thảo sẽ mua toàn bộ số thuốc nổ trên với giá 23 triệu đồng. Khi đã thỏa thuận xong giá cả và hẹn địa điểm giao hàng, sáng 8/5, Hân đi xe khách từ tỉnh Đắc Lắc về TP Vinh, khi xe trả khách ở trước khách sạn Phương Đông, Hân bắt một chiếc taxi BKS 37A- 110.36 tới vòng xuyến thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên để gặp Thảo. Khi đã lấy “hàng” và giao tiền cho Thảo, Hân bắt xe về đến khu vực cầu Bến Thủy 2 để đón xe vào Nam thì bị tổ công tác CSCĐ tóm gọn.
Tang vật thu được
Tang vật thu được
Từ lời khai của Hân, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Lữ Văn Tường, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chỉ sau vài giờ xác minh, Phòng An ninh điều tra xác định đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1975) trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn chính là người đã bán số thuốc nổ trên cho Trương Đình Hân. 
 
Khoảng 13 giờ ngày 9/5, Phòng An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, thu giữ 9 ĐTDĐ và tiến hành truy tìm tang vật. Qua đấu tranh, Thảo đã cúi đầu nhận tội và khai, vỏ quả bom được đối tượng chôn dưới lòng sông Lam. Chiều cùng ngày, tổ công tác Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Nam Đàn tổ chức trục vớt vật chứng vụ án là vỏ quả bom dài khoảng 1,6 m. Hiện, Phòng An ninh điều tra đã hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Sau 3 ngày kiên trì theo dõi, xác minh, thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng Công an huyện Nam Đàn triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ. Được biết, số thuốc nổ trên rất dễ phát nổ khi gặp lực ma sát hay ở nhiệt độ cao, vì vậy, hành vi vận chuyển thuốc nổ bằng xe khách của đối tượng Hân là rất nguy hiểm, đe doạ tới tính mạng của các hành khách trên xe. Bởi vậy, chiến công xuất sắc mà các đơn vị phối hợp lập được đã góp phần vào công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.
.

Hằng Nga

.