Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201504/tom-gon-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-600694/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201504/tom-gon-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-600694/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 12/04/2015, 14:57 [GMT+7]

Tóm gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Tối 4/4/2015, Công an TX Cửa Lò đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng do ăn chơi lêu lổng, lại thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình nên Lê Văn Phương (SN 1995) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1994) cùng trú tại xóm 20, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đã phải trả giá cho hành vi phạm pháp của mình. Để có tiền ăn chơi tiêu xài, hai đối tượng lập kế hoạch cướp giật tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, sau khi gây án, chưa kịp tiêu thụ tang vật thì chúng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.  
Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 4/4, chị Lê Vũ Quỳnh Giang (SN 1996) trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu cùng chị Cao Thị Hiền (SN 1995) trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu điều khiển xe máy từ TP Vinh xuống TX Cửa Lò chơi. Khi đang đi trên đoạn đường Nguyễn Sinh Cung thuộc phường Nghi Hương, TX Cửa Lò thì bất ngờ, hai nam thanh niên đi xe máy BKS 37K1-647.93 tiến đến áp sát và cướp giật chiếc điện thoại hiệu Iphone 5S trị giá khoảng 13 triệu đồng để trong túi quần phía sau của chị Giang, sau đó chúng tăng ga bỏ chạy. Quá hoảng hốt, chị Giang đã lập tức đến Công an TX Cửa Lò trình báo vụ việc. 
Đối tượng Nguyễn Văn Hồng
Đối tượng Nguyễn Văn Hồng
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Công an thị xã đã chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, truy bắt theo dấu vết “nóng” của các đối tượng. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp hiệu quả của lực lượng Cảnh sát 113, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh cùng với các tài liệu đã thu thập được, chỉ sau 2 giờ, lực lượng Công an xác định các đối tượng đang có mặt trên đường Lê Viết Thuật thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh. 
 
Với quyết tâm bắt giữ bằng được các đối tượng, Cảnh sát 113 lập tức tiến hành truy đuổi. Phát hiện thấy lực lượng Công an, hai đối tượng phóng xe với tốc độ cao hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, cuối cùng, đối tượng Lê Văn Phương đã bị khống chế, bắt giữ, sau đó áp giải về trụ sở Công an TX Cửa Lò để tiến hành đấu tranh, làm rõ. Đối tượng Nguyễn Văn Hồng nhanh chân tẩu thoát. Hai ngày sau, biết không thể trốn thoát, Hồng đã được gia đình đưa lên Công an TX Cửa Lò đầu thú. 
 
Tại cơ quan Công an, Phương và Hồng khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân, cả hai đã bàn kế hoạch cướp giật tài sản của người đi đường rồi đem đi tiêu thụ. Sau đó, chúng điều khiển xe máy đi khắp các tuyến đường trên địa bàn TX Cửa Lò, xem có ai sơ hở thì thực hiện hành vi cướp giật. Khi đi đến đường Nguyễn Sinh Cung, phát hiện hai người phụ nữ đang đi xe máy, chiếc điện thoại dắt sau túi quần của người ngồi sau, nhận thấy thời cơ đã đến, Phương và Hồng phóng xe, tiến lên áp sát xe của bị hại rồi ra tay cướp giật chiếc điện thoại, sau đó cả hai phóng xe tẩu thoát. 
 
Hiện, Công an TX Cửa Lò đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho bị hại. 
.

Hằng Nga

.