Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201504/cong-an-huyen-hung-nguyen-pha-chuyen-an-415m-604875/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201504/cong-an-huyen-hung-nguyen-pha-chuyen-an-415m-604875/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá Chuyên án 415M - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 29/04/2015, 09:12 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Phá Chuyên án 415M

(Congannghean.vn)-Hưng Lợi là một trong 12 xã “sạch” về ma túy của huyện Hưng Nguyên. Thời gian qua, Công an huyện Hưng Nguyên cùng các ban, ngành đã phối hợp triển khai các hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nhiều năm liền, Hưng Lợi được lãnh đạo cấp trên biểu dương về các kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng ngừa tội phạm ma túy. Tuy nhiên, do lợi nhuận mà ma túy mang lại quá lớn nên một số đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển, tàng trữ trái phép chất đưa ma túy để sử dụng trái phép.
 
Nhằm làm trong sạch địa bàn, giữ vững xã “sạch” về ma túy, Công an huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH nắm chắc địa bàn cũng như di biến động của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Theo đó, vào đầu tháng 4/2015, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn các xã Hưng Thịnh, Hưng Lợi, Hưng Phú, phát hiện một số đối tượng nghiện ma túy thường xuống TP Vinh mua ma túy về Cầu Đen ở xã Hưng Lợi để sử dụng. 
 Công an huyện lấy                            lời                             khai                          của                             đối                      tượng                            trong                     vụ án
Công an huyện lấy lời khai của đối tượng trong vụ án
Để đấu tranh, Chuyên án 415M được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trung tá Phan Ngọc Thanh, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện. Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm được “tung” xuống các địa bàn để làm rõ thủ đoạn, hành vi của các đối tượng nghi vấn. Do địa bàn rộng, các đối tượng lại rất tinh vi trong mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn. Bọn chúng thường lợi dụng giờ nghỉ trưa hoặc đêm tối để mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm che đậy hành vi của mình.
 
Sau thời gian nghiên cứu, thu thập chứng cứ, xác định thời cơ đã chín muồi, vào 9 giờ ngày 17/4/2015, Công an huyện đã bắt Nguyễn Văn Sơn (SN 1976) trú tại xóm 9, xã Hưng Lợi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, cùng ngày, đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Hải (SN 1975) trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh và bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hoa (SN 1975) trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, thu giữ 30 gam hêrôin và 2 xe máy là phương tiện dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án. 
 
Sau khi nhóm Sơn, Hải, Hoa bị bắt, xã Hưng Lợi đã bình yên trở lại, người dân hết sức yên tâm khi khu vực Cầu Đen không còn bóng dáng những nhóm người nghi vấn tụ tập mỗi ngày.
.

Mai Hậu

.