Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/ha-tinh-bat-2-doi-tuong-co-hanh-vi-dua-nguoi-vuot-bien-trai-phep-597090/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/ha-tinh-bat-2-doi-tuong-co-hanh-vi-dua-nguoi-vuot-bien-trai-phep-597090/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 2 đối tượng có hành vi đưa người vượt biên trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 29/03/2015, 10:01 [GMT+7]
Hà Tĩnh:

Bắt 2 đối tượng có hành vi đưa người vượt biên trái phép

(Congannghean.vn)-Ngày 28/3, Công an Hà tĩnh cho biết: Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án N315, bắt 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép cùng các tang vật liên quan của vụ án.
 
Qua công tác điều tra, xác minh Công an Hà tỉnh xác định trên địa bàn có một số đối tượng ở xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên thường tổ chức đưa người trốn sang Trung Quốc  lao động trái phép. Xác định nguồn tin trên là có cơ sở, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng An ninh điều tra lập chuyên án đấu tranh mang bí số N315. Trong qua trình điều tra, xác minh vụ việc đến khoảng 23h ngày 27/3 cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Công an huyện Thạch Hà bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình sinh năm 1983 và Phạm Trung Chiến sinh 1989 đều trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên khi 2 đối tượng  đang trong quá trình tổ chức, chuẩn bị đưa người sang Trung Quốc. 
2 Đối tượng tại cơ quan Công an
2 Đối tượng tại cơ quan Công an
Tại cơ quan điều tra Phạm Văn Bình thừa nhân do đã thuộc đường đi lối về và có thời gian làm việc tại Trung Quốc nên khi về Việt Nam, Bình đã tình cách móc nối với các đối tượng khác để rủ rê lôi kéo người dân địa phương vượt biên sang Trung Quốc làm ăn với mức lương hấp dẫn. Sau một thời gian ngắn Bình đã lôi kéo được 19 người dân tham gia vượt biên. Những người dân được Bình nhận đồng ý đưa vượt biên sang Trung Quốc đã đưa cho Bình 103 triệu đồng  tiền công môi giới và đưa sang Trung Quốc
 
. Khi xe ô tô  mang biển kiểm soát 38B -00345 chở đối tượng và người dân lao động đến địa phận huyện Thạch Hà thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ người và tang vật, Tang vật tạm giữ tại hiện trường là 40 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận cũng với hình thức trên, trước đó 2 lần y đã đưa được 16 người trốn sang Trung Quốc, như vậy chỉ trong thời gian ngắn đối tượng đã đưa 35 người vượt biên sang Trung quốc trái phép. 
 
Để có tiền trong thời gian ngắn nhưng không tốn sức lao động Nguyễn Văn Bình đã hình thành một đường dây gồm cả người Việt Nam và người Trung Quốc.  Cụ thế là sau khi gom đủ người theo yêu cầu, Bình đã tập hợp thuê xe ô tô đưa người lao động ra Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn sau đó liên hệ với người Trung Quốc lên Biên giới đón và cả nhóm cắt rừng vượt biên giới. Hiện cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của Pháp luật.
.

Lê Nga

.